Pháp luật

Thông tin mới nghi án chồng giết vợ gây rúng động tại Nghệ An

Đi làm ở nước ngoài trở về nhà trước Tết, vợ chồng anh Th. xảy ra mâu thuẫn nên muốn ly hôn. Có thể vì nguyên nhân này nên người chồng đã sát hại vợ mình.

Ngày 14/2, ông Lô Thanh Huấn - Chủ tịch UBND xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông, Nghệ An - cho biết, hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc khiến 2 vợ chồng anh Vi Văn Th. (SN 1985), chị Bùi Thị T. (SN 1986) thương vong vào chiều 12/2.

Hiện tại, chính quyền địa phương đã phối hợp với gia đình tổ chức mai táng cho chị T. Riêng người chồng đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Tây Nam trong tình trạng nguy kịch.

Anh Th. đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Tây Nam Nghệ An (Ảnh: A.N).

Theo ông Huấn, chị T. đi xuất khẩu lao động ở Ả Rập Xê Út khoảng 3 năm nay. Do tình hình dịch bệnh, công việc cũng không được suôn sẻ, nên trước Tết 2022, chị T. về nhà để ăn Tết. Tuy nhiên, thời gian về chưa được vài tháng thì 2 vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, xích mích nhau. 2 vợ chồng chị T. đã bàn đến chuyện ly hôn.

Chiều 12/2, anh Th. chở vợ cùng người con nhỏ đi khỏi nhà. Đến khoảng 17h cùng ngày, anh Th. chở con về nhà. Ít phút sau, người thân phát hiện anh Th. có vết thương ở đầu, nằm bất động trong nhà nên đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Hiện trường vụ án mạng xảy ra tại dốc khe Mét, xã Bồng Khê (Ảnh: MXH).

Không lâu sau, người thân nhận tin báo phát hiện thi thể chị T. có nhiều vết đâm tại khu vực dốc Khe Mét, bản Thanh Đào, xã Bồng Khê cách nhà khoảng 20 km.

"Hai vợ chồng có mâu thuẫn nhưng chưa thấy phản ánh lên xã về việc đánh nhau hay xô xát. Hai vợ chồng vẫn ở chung nhà từ trước Tết đến nay. Chiều hôm xảy ra sự việc, người dân thấy anh Th. chở vợ và con ra ngoài. Chiều cùng ngày lại thấy anh Th. chở con đi xe máy rất nhanh về nhà", ông Huấn cho biết.

Theo nhận định của ông Huấn, có thể vì mâu thuẫn vợ chồng nên nghi vấn anh Th. sát hại vợ rồi tự tử.

Phía bệnh viện đa khoa Tây Nam Nghệ An cho biết, anh Th. nhập viện với tình trạng có vết thương do đạn bắn vào giữa trán, hiện đang hôn mê sâu, tiên lượng nặng.

Được biết, thời điểm phát hiện, thi thể chị T. có nhiều vết thương ở ngực, lưng do bị dao đâm. Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan công an đã có mặt tại hiện trường khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Trong ngày 12 và 13/2, cơ quan chức năng đã tổ chức tìm kiếm hung khí gây án nhưng chưa phát hiện.

Trao đổi với PV Dân trí vào sáng 14/2, Thượng tá Lưu Mai Châu - Trưởng Công an huyện Con Cuông - cho biết, hiện đơn vị đang phối hợp điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

"Sau khi sự việc xảy ra đơn vị chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi, giám định pháp y người vợ. Riêng người chồng đang hôn mê được cấp cứu tại bệnh viện nên chưa thể khai thác thông tin", Thượng tá Lưu Mai Châu cho biết.

Được biết, vợ chồng anh Th. sinh được 3 người con, con đầu học lớp 11, con thứ hai học lớp 4 và con út đang học lớp mẫu giáo.

Hiện nguyên nhân vụ án mạng đang được Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra làm rõ.

Tác giả: Nguyễn Phê

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok