Xã hội

Thiên tai gây thiệt hại gần 30 nghìn tỷ đồng

Theo Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai, từ đầu năm 2020 đến nay, thiên tai diễn biến phức tạp, bất thường trên nhiều vùng miền cả nước. Tại các tỉnh, thành phố đã ghi nhận 16 loại hình thiên tai gồm: 13 cơn bão trên Biển Ðông; 264 trận dông, lốc, mưa lớn trên 49 tỉnh, thành phố; 114 trận lũ, lũ quét, sạt lở đất; 86 trận động đất; Hạn hán, xâm nhập mặn nghiêm trọng, sạt lở bờ sông, bờ biển, sụt lún đê biển tại đồng bằng sông Cửu Long…

Lực lượng quân đội dọn dẹp vệ sinh Trường mầm non Hướng Việt, xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị). Ảnh: VĨNH QUÝ

Các loại hình thiên tai đã làm 280 người chết và 66 người mất tích, 856 người bị thương. Mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất cũng đã khiến 3.421 nhà bị sập đổ, 327.707 ngôi nhà bị hư hại, tốc mái, di dời khẩn cấp; 509.793 lượt nhà cửa bị ngập. Ðời sống của hàng chục triệu người dân vùng lũ bị ảnh hưởng nặng nề... Ước tính thiệt hại về kinh tế khoảng 29.876 tỷ đồng.

★ Theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia, trong những ngày qua tại đồng bằng Bắc Bộ và Trung Bộ, đã xảy ra mưa, với lượng mưa phổ biến từ 30 - 60 mm, một số trạm có lượng mưa lớn như Cửa Cấm (Hải Phòng) 103 mm, Xuân Thủy (Nam Ðịnh) 118 mm, Ða Cốc (Thái Bình) 87 mm, Thanh Hóa (Thanh Hóa) 116 mm, Nga Thiện (Thanh Hóa) 84 mm, Na Ngoi (Nghệ An) 78 mm. Do lượng mưa giảm, mực nước các sông Bắc và Trung Trung Bộ đã xuống dưới mức báo động 1.

★ Tổng cục Phòng chống thiên tai cho biết, bão số 13 đã làm 24 người bị thương, chủ yếu trong khi chằng chống nhà cửa, chặt cây chống bão. Ngoài ra, bão cũng làm bảy nhà bị sập; 7.526 nhà bị hư hại, tốc mái; 41 điểm trường bị tốc mái; 27 tàu thuyền bị chìm, hư hỏng tại nơi neo đậu; 1.140 m kè tiếp tục bị sạt lở; 38,95 km bờ sông, bờ biển bị sạt lở...

★ Sau thời gian tạm dừng do bão số 13, lực lượng tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam tiến hành tìm kiếm các nạn nhân mất tích do sạt lở tại xã Phước Lộc (Phước Sơn) và ở Trà Leng (Nam Trà My). Tại huyện Phước Sơn, lực lượng tìm kiếm gồm quân đội, công an mở rộng khu vực tìm kiếm xuống lòng hồ thủy điện Ðăk Mi 4 bằng ca-nô nhưng vẫn chưa tìm thấy bốn nạn nhân mất tích. Tại Nam Trà My, việc tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở Trà Leng đã được triển khai nhưng chưa có kết quả.

★ UBND huyện Nam Trà My (Quảng Nam) cho biết, khoảng 11 giờ ngày 17-11, tại Km110+600 tuyến quốc lộ 40B đoạn qua xã Trà Don đã xảy ra vụ sạt lở đất với chiều dài khoảng 25 m, chiều cao trung bình 8 m, khiến giao thông từ trung tâm huyện Nam Trà My lên các xã: Trà Don, Trà Nam và ngược lại bị ách tắc. Nhận được thông tin, ngành giao thông vận tải tỉnh và chính quyền địa phương đã huy động lực lượng cùng hai xe xúc lật, hai xe đào và bốn xe tải đến hiện trường để khắc phục sạt lở.

★ Chiều 17-11, đoàn kiểm tra của Bộ Công thương đến kiểm tra Công trình thủy điện Thượng Nhật (xã Thượng Nhật, huyện Nam Ðông, tỉnh Thừa Thiên Huế) và việc tuân thủ các quy định về quản lý an toàn hồ, đập; chỉ đạo của các cơ quan quản lý về công tác vận hành hồ, đập trong đợt bão, lũ vừa qua.

Thời gian qua, thủy điện Thượng Nhật liên tục tích nước. Ðại diện lãnh đạo UBND huyện Nam Ðông khẳng định, Công ty cổ phần thủy điện miền Trung (chủ đầu tư thủy điện Thượng Nhật) nhiều lần không thực hiện quy định của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc mở hoàn toàn năm cửa van trong phòng, chống bão số 13, buộc Công an huyện phải kiểm tra, theo dõi 24/24 giờ. Tuy nhiên, thủy điện này tiếp tục đóng bốn cửa van. Tại khu vực hồ thủy điện có rất nhiều vị trí sạt lở, kể cả đất màu và đất của dân cư. Ðầu năm 2020, thủy điện Thượng Nhật được UBND tỉnh cho tích nước thử nghiệm trong ba tháng, đến nay đã hết hạn nhưng công ty này chưa được cấp phép gia hạn nhưng vẫn tích nước.

Ðoàn kiểm tra của Bộ Công thương cho rằng, thực tế cho thấy chủ đầu tư đã không tuân thủ chỉ đạo của cơ quan chức năng. Việc xả lũ đã khiến dòng nước tăng đột biến làm nhiều hộ dân tại hạ du phải di dời. Nếu công ty không thực hiện theo quy định, đoàn kiểm tra sẽ kiến nghị Bộ Công thương thu hồi giấy phép hoạt động điện lực.

★ Ngày 17-11, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đại diện lãnh đạo một số tập đoàn, doanh nghiệp trong nước đã đến thăm và tặng quà người dân vùng lũ Hà Tĩnh. Thăm hỏi, nói chuyện với nhân dân các xã Cẩm Thạch, Cẩm Thành, Cẩm Duệ (Cẩm Xuyên) và lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chia sẻ với những mất mát của người dân Hà Tĩnh trong các đợt mưa lũ vừa qua, đồng thời mong muốn người dân tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất. Dịp này, đồng chí Trương Tấn Sang cùng đại diện một số doanh nghiệp, tập đoàn đã khảo sát vị trí, các khu vực xung yếu để lên phương án hỗ trợ người dân xây dựng nhà tránh lũ.

★ Sáng 17-11, đoàn công tác của Bộ Công an đã đến trụ sở Tỉnh ủy Quảng Nam thăm hỏi, đồng thời hỗ trợ 1,5 tỷ đồng trích từ Quỹ nghĩa tình đồng đội Công an nhân dân cho tỉnh Quảng Nam khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Trong đó, Cục Cảnh sát quản lý trại giam, Cơ sở giáo dục bắt buộc, Trường giáo dưỡng - Bộ Công an đã trao tặng 200 triệu đồng.

★ Ngày 17-11, MTTQ tỉnh Quảng Nam cho biết đã tiếp nhận của Ban liên lạc đồng hương Quảng Nam tại Hà Nội ủng hộ 500 triệu đồng và nhiều hàng hóa có giá trị giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả lũ lụt.

★ Ðến ngày 17-11, MTTQ TP Hồ Chí Minh đã nhận được số tiền và hàng hóa ủng hộ đồng bào khắc phục ảnh hưởng của thiên tai tại miền trung, Tây Nguyên gồm gần 92 tỷ đồng tiền mặt và lượng hàng hóa trị giá hơn 7,2 tỷ đồng.

MTTQ TP Hồ Chí Minh đã tổ chức năm đoàn công tác thăm, tặng quà cứu trợ đồng bào các tỉnh miền trung, Tây Nguyên.

★ Trước những thiệt hại nghiêm trọng do mưa bão và sạt lở đất gây ra tại các tỉnh miền trung, Tập đoàn AEON và Quỹ Câu lạc bộ AEON đã trao gói quà tặng ủng hộ khẩn cấp thông qua Trung tâm hỗ trợ sáng kiến phát triển cộng đồng. Gói quà tặng bao gồm số tiền 1,6 tỷ đồng và hiện vật.

★ Triều cường tại TP Hồ Chí Minh tiếp tục đạt đỉnh mới lên đến hơn 1,7 m khiến hàng chục tuyến đường biến thành "biển nước", người dân rất vất vả khi phải lội giữa dòng nước ngập sâu để về nhà. Theo Ðài khí tượng - thủy văn khu vực Nam Bộ, mức triều cường hiện nay là đỉnh triều của cả tháng 11. Hiện gió chướng đang hoạt động kết hợp sóng biển mạnh cho nên sẽ đẩy mực nước tại các cửa sông vào sâu bên trong, khiến mực đỉnh triều có khả năng tiếp tục tăng lên trong thời gian tới.

★ Ngày 17-11, triều cường trên sông Hậu tiếp tục dâng cao 2,14 m, vượt báo động 3 14 cm, gây ngập nhiều tuyến đường trung tâm các quận Ninh Kiều, Cái Răng, Bình Thủy của TP Cần Thơ. Nhiều tuyến đường ngập sâu từ 30-50 cm gây khó khăn cho việc đi lại, kinh doanh của người dân, nhiều xe mô-tô chết máy ở các ngã tư do nước ngập không thể di chuyển được…

Tác giả: PV và CTV

Nguồn tin: Báo Nhân dân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok