Giáo dục

Thanh Hóa: Trưởng phòng giáo dục huyện viết thư ngỏ "xin tiền" nhà trường

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bá Thước viết thư ngỏ “xin tiền" các trường để tham gia thi "Giai điệu tuổi hồng" và "Hội thao người giáo viên Nhân dân"

Những ngày qua, nhiều hiệu trưởng trên địa bàn huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa không khỏi ngạc nhiên và bức xúc trước việc Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bá Thước Hà Tự Nhiên viết thư ngỏ gửi Hiệu trưởng các trường mầm non, phổ thông trên địa bàn huyện "xin tiền" để tham gia thi "Giai điệu tuổi hồng" và "Hội thao người giáo viên Nhân dân" cấp tỉnh do Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa tổ chức.

Thư ngỏ "xin tiền" làm khó các trường

Một Hiệu trưởng nằm trong danh sách hỗ trợ tiền theo thư ngỏ cho biết: “Thấy họ kêu gọi đơn vị nào cũng ủng hộ nên chúng tôi cũng phải ủng hộ thôi anh. Nguồn này chúng tôi vận động, khuyên góp, rồi tiết kiệm chi tiêu của đơn vị. Hỗ trợ 1 triệu đồng, giống nhau cả anh à”.

Theo Văn bản số 2364/KH-SGDĐT ngày 31/8/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa hướng dẫn về việc “Tổ chức Hội thi Giai điệu tuổi hồng cho học sinh phổ thông tỉnh Thanh Hóa năm 2022” nêu rõ: Các trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học, trường phổ thông Dân tộc nội trú và các Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các đơn vị có liên quan lập kế hoạch, dự trù kinh phi trình lãnh đạo có thẩm quyền duyệt cấp kinh phí tổ chức Hội thi tại cơ sở và kinh phí tập luyện, ăn, ở, đi lại trong quá trình dự thi.

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bá Thước viết thư ngõ "xin tiền" tất các các trường trên địa bàn


Chế độ tập luyện và thi cho học sinh, cán bộ phụ trách, phục vụ áp dụng theo các thông tư của Bộ Tài chính và theo khả năng của từng đơn vị. Kinh phí tổ chức Hội thi cấp tỉnh do Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm.

Đối với cuộc thi “Người giáo viên nhân dân cấp tỉnh năm 2022”, Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa hướng dẫn tại Văn bản số 2929/KH-BTC ngày 17/10/2022 nêu rõ: “Kinh phí tổ chức Hội thao cấp tỉnh từ nguồn ngân sách nhà nước cấp và các nguồn hợp pháp khác”.

Một hiệu trưởng trên địa bàn huyện Bá Thước cho hay: Cuộc thì "Giai điệu tuổi hồng" và "Hội thao người giáo viên Nhân dân" là hoạt động rất bổ ích đối với các thầy cô giáo và học sinh. Tuy nhiên, việc phòng Giáo dục và Đào tạo huyện lạm dụng kêu gọi đóng góp là làm khó nhà trường.

Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo của một huyện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Viết thư ngỏ xin tiền các trường, vị lãnh đạo này quá kém, nhận thức như thế là không được. Kinh phí cho hội thi đã được Sở hướng dẫn cụ thể, nếu xã hội hóa thì kêu gọi doanh nghiệp, mạnh thường quân, chứ trường lấy đâu ra tiền”.

Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa Trần Văn Thức cho biết: “Tôi đang họp quốc hội ngoài Hà Nội nên chưa rõ có việc này, anh liên hệ với anh Lựu Phó Giám đốc nắm thêm. Kinh phí tổ chức là do sở và các địa phương lo”.

Theo thư ngỏ của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bá Thước Hà Tự Nhiên ký gửi các trường:

“Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Phổ thông trên địa bàn huyện. Trong những ngày qua, Ngành Giáo dục huyện đã tổ chức thành công cuộc thi "Giai điệu tuổi hồng" và "Hội thao người giáo viên Nhân dân" cấp huyện, đã tạo được không khí vui tươi, phấn khởi trong cán bộ giáo viên và học sinh toàn Ngành. Hiện nay, phòng Giáo dục và Đào tạo đang thành lập các đoàn tham dự hội thi "Giai điệu tuổi hồng" và "Hội thao người giáo viên nhân dân" cấp tỉnh, Để góp phần động viên, khuyến khích kịp thời cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia các hoạt động nói trên tại tỉnh đạt kết quả tốt nhất, phòng Giáo dục và Đào tạo kêu gọi trên tinh thần tự nguyện các nhà trường chung tay cùng với Ngành đóng góp một phần kinh phi để hỗ trợ các đoàn tham gia các hội thi. Sự chung tay của các đơn vị sẽ góp phần quan trọng giúp các đội dự thi có thêm nguồn động viên cả vật chất và tinh thần để thi đấu và biểu diễn đạt kết quả tất nhất tại hội thi cấp tỉnh”.

Danh sách các trường đóng góp theo thư ngõ "xin tiền" của Trưởng phòng Giáo dục và đào tạo có tất cả các trường mầm non tham gia.

Bá Thước là huyện nghèo ở khu vực miền núi của tỉnh Thanh Hóa, điều kiện của các trường còn nhiều khó khăn, nhất là các trường mầm non. Việc Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện viết thư ngỏ "xin tiền" các trường là làm khó, có trường không muốn đóng góp cũng sợ bị trưởng phòng đưa vào “danh sách đen” đành phải đóng theo số đông.

“Viết thư ngỏ xin tiền là không được”

Để có thông tin đa chiều, phóng viên Báo Công Thương đã liên hệ với ông Võ Minh Khoa, Chủ tịch UBND huyện Bá Thước cho biết: “Huyện chưa nắm được phòng Giáo dục và Đào tạo viết thư ngỏ xin tiền các trường. Làm thế là sai, không được phép, tôi sẽ cho kiểm tra lại”

Theo phản ánh của một lãnh đạo xã (xin dấu tên) trên địa bàn huyện Bá Thước cho hay: “Tôi còn biết việc quán triệt hiệu trưởng trên một hội nghị thu tiền của giáo viên có hồ sơ tuyển dụng bị sai, sau đó 2 hiệu trưởng trường trên địa bàn xã Ái Thượng về thông tin cho giáo viên việc thu tiền và bị họ quay clip gây ồn ào đến tai lãnh đạo huyện. Hai hiệu trưởng này mới bị điều chuyển đi địa phương khác nhằm tránh tai tiếng”.

Cũng theo phản ánh của giáo viên, ngoài việc viết thư ngỏ xin tiền các trường trên địa bàn, vị Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bá Thước Hà Tự Nhiên còn “vung tay quá trán” chi tiền vô tội vạ. Cụ thể, nay mới cuối tháng 10, nhưng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bá Thước đã chi hết tiền thường xuyên của năm 2022.

Với những nội dung nêu trên, đề nghị UBND huyện Bá Thước vào cuộc làm rõ “động cơ” đằng sau thư ngỏ "xin tiền" các trường; làm rõ việc chi tiêu tài chính của phòng Giáo dục và Đào tạo. Tránh để bức xúc cho đội ngũ giáo viên trên địa bàn.

Tác giả: Hoàng Minh

Nguồn tin: congthuong.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok