Trong tỉnh

Thanh Hóa: Triệt phá “động” mại dâm tại nhà nghỉ

Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt quả tang 3 gái mại dâm đang bán dâm cho khách tại các phòng nghỉ của một nhà nghỉ trên địa bàn huyện Nga Sơn.

Ngày 13/12/2018, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt phá “động” mại dâm tại nhà nghỉ T.L ở xã Nga Mỹ, huyện Nga Sơn do Mai Xuân Thanh, sinh năm 1968 làm chủ.

Tại hiện trường, lực lượng Cảnh sát hình sự đã bắt quả tang 3 gái mại dâm đang bán dâm cho khách tại các phòng nghỉ của nhà nghỉ nói trên.

Đối tượng Mai Xuân Thanh (trái ), Lê Tuấn Anh. (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Tại cơ quan Công an, Mai Xuân Thanh khai nhận đã giao lại nhà nghỉ T.L cho con gái là Mai Thị Hương (sinh năm 1995) đứng ra làm lễ tân kiêm “tú bà” để thu nạp gái mại dâm từ các địa phương khác.

Hương thu nạp gái mại dâm thông qua đối tượng môi giới mại dâm là Lê Tuấn Anh (sinh năm 1998, ở Thị trấn Nga Sơn) về nhà nghỉ của mình bán dâm cho khách. Toàn bộ hoạt động chứa mại dâm và môi giới mại dâm này được các đối tượng nói trên điều hành qua hệ thống bộ đàm. Khi có khách, Hương gọi điện cho Tuấn Anh chở các gái mại dâm từ các khu nhà trọ đến nhà nghỉ T.L để bán dâm.

Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc này. Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin.

Tác giả: Diệu Nhi

Nguồn tin: Pháp Luật Plus

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok