Trong tỉnh

Thanh Hóa tìm kiếm được gần 300 hài cốt liệt sĩ

Ngày 14/3, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Ban chỉ đạo 515 tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho các tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Trang thiết bị, phương tiện được sử dụng đúng mục đích, phát huy tác dụng, hiệu quả cao trong thực hiện nhiệm vụ.

Qua đó thiết thực động viên các tổ chức, cá nhân tham gia trực tiếp hoặc phối hợp làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong và ngoài nước.

Toàn cảnh Hội nghị.

Từ năm 2014 đến nay, Đội công tác đặc biệt của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa đã tìm kiếm, quy tập 195 hài cốt liệt sĩ từ Lào, 94 hài cốt liệt sĩ trong nước, được dư luận ghi nhận, đánh giá cao.

Ghi nhận thành tích xuất sắc trong thực hiện Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg và Quyết định số 35/2017/QĐ-TTg, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa trao tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 6 cá nhân.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Trưởng ban Chỉ đạo 515, đánh giá cao những kết quả đạt được, thống nhất kiến nghị sửa đổi bổ sung 3 nội dung liên quan chế độ, chính sách và xác định 4 nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Đồng thời, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa cũng mong các sở, ban, ngành, các địa phương hỗ trợ thuốc chữa bệnh cho Đội Quy tập làm nhiệm vụ dân vận tại Lào, thăm hỏi, tặng quà dịp lễ, Tết đối với gia đình cán bộ, nhân viên khi đang đi làm nhiệm vụ…

Theo kế hoạch đặt ra, từ nay đến năm 2030 và những năm tiếp theo, Đội Quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục tìm kiếm khoảng 180 - 200 hài cốt liệt sĩ; trong đó, tìm kiếm tại Lào khoảng 130-150 hài cốt liệt sĩ; tìm kiếm trong nước khoảng 30-50 hài cốt liệt sĩ…

Tác giả: Thành Phan

Nguồn tin: congly.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok