Trong tỉnh

Cất bốc, quy tập 8 hài cốt liệt sĩ trên đồi một nhà dân, có hài cốt còn nguyên trong vải tăng

Ngày 15-11, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa cho biết, lực lượng chức năng của đơn vị cùng dân quân địa phương vừa cất bốc, quy tập 8 phần mộ liệt sĩ tại khu đồi nhà bà Lê Thị Nam, ở khu phố 1, thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước.

Cán bộ quân đội và dân quân địa phương cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ trên một quả đồi của nhà dân ở thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước (Thanh Hóa) - Ảnh do Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa cung cấp

Theo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa, trong quá trình quy tập, một số hài cốt liệt sĩ tìm được còn bọc nguyên trong tấm vải tăng, bạt bộ đội, chôn cất bằng hòm ván. Một số hài cốt đã mủn nát lẫn vào đất đen.

Có một hài cốt liệt sĩ lấy được mẫu sinh phẩm. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện tại phần mộ liệt sĩ có các di vật như: bát sắt bộ đội, thắt lưng, áo, cúc bộ đội, quân hàm hai sao, găm tóc, mảnh bom và các vật dụng cá nhân khác.

Một số nhân chứng tại địa phương cho biết, có thể số mộ liệt sĩ này hy sinh ở biên giới Việt - Lào thời kỳ chiến tranh, được đưa về chôn cất khoảng từ năm 1976.

Hiện nay, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa đang chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh thông tin, tìm thân nhân của số hài cốt liệt sĩ này.

Cán bộ Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa dâng hương tưởng nhớ các liệt sĩ - Ảnh do Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa cung cấp

Dự kiến, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương sẽ bàn giao và tổ chức lễ an táng số hài cốt liệt sĩ nêu trên vào ngày 17-11.

Tác giả: HÀ ĐỒNG

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok