Trong tỉnh

Thanh Hóa tặng Giấy khen cho công dân dũng cảm cứu 2 trẻ em khỏi bị đuối nước

Chiều 12/9, ông Ngọ Đình Hải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa cùng các thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện đã đến thăm, biểu dương, trao tặng Giấy khen của cho anh Trương Văn Tuân, 33 tuổi, ở thôn Dần Long, xã Lương Ngoại, huyện Bá Thước đã có hành động dũng cảm cứu người khỏi bị đuối nước.

Chủ tịch huyện Bá Thước trao tặng Giấy khen cho công dân dũng cảm cứu người khỏi bị đuối nước.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Lũng Niêm, huyện Bá Thước, Hà Thị Thoi cho biết, khoảng 17 giờ 50 phút ngày 11/9, các cháu: Bùi Phương Thúy, Bùi Bảo Ngọc, đều ở làng Phìa và cháu Vi Thị Hồng Diệu, ở làng Nang, xã Cổ Lũng đang chơi ngoài suối Ngài thì bất ngờ nước lũ đột ngột đổ về, cuốn trôi 3 trẻ em.

Một cháu tự bơi được vào bờ, còn 2 trẻ em bị nước cuốn trôi xuống hạ lưu đập Đoàn, xã Lũng Niêm, huyện Bá Thước.

Nhân lực đang thi công công trình đường tránh phố Đoàn, xã Lũng Niêm cùng người dân nhìn thấy 2 cháu bị nước cuốn trôi, vội kêu cứu.

Anh Trương Văn Tuân, sinh năm 1990 ở thôn Dần Long, xã Lương Ngoại, huyện Bá Thước đang tham gia thi công tuyến đường tránh phố Đoàn, xã Lũng Niêm đã bất chấp nguy hiểm, lao xuống dòng nước lũ, cứu hộ, đưa 2 cháu bé vào bờ an toàn.

Căn cứ tờ trình của Ủy ban nhân dân xã Lũng Niêm, đề nghị của Thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bá Thước Ngọ Đình Hải đã ký, ban hành Quyết định số 3011/QĐ-UBND và trực tiếp trao tặng Giấy khen cho anh Trương Văn Tuân, ở thôn Dần Long, xã Lương Ngoại, huyện Bá Thước đã có hành động dũng cảm cứu người thoát khỏi đuối nước trên địa bàn xã Lũng Niêm.

Cùng các thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện đã đi kiểm tra thực tế một số điểm xung yếu có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét trên địa bàn xã Lũng Niêm và xã Thành Lâm; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bá Thước Ngọ Đình Hải đề nghị các xã đặt biển cảnh báo, chỉ dẫn tại những vị trí xung yếu, đặt rào chắn, bố trí nhân lực chặn gác đường, tràn, hướng dẫn thực thi các biện pháp bảo đảm an toàn cho người, phương tiện tham gia giao thông và người dân vào những ngày mưa to, lũ lớn.

Tác giả: MAI LUẬN

Nguồntin: nhandan.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok