Trong tỉnh

Thanh Hóa: Một công nhân tử vong tại công trường thi công nhà máy may

Do bất cẩn khi cắm điện máy bơm nước, một công nhân thời vụ thi công nhà máy may Minh Anh (huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) đã bị tử vong thương tâm nghi do điện giật.

Chiều 19/6, xác nhận với Người Đưa Tin, ông Nguyễn Xuân Hải, Phó Chủ tịch huyện Thọ Xuân cho biết, trong quá trình thi công tại nhà máy may Minh Anh (xã Xuân Hồng, huyện Thọ Xuân) đã xảy ra một vụ tai nạn khiến một công nhân bị tử vong; nguyên nhân ban đầu nghi do bị điện giật trong quá trình cắm điện máy bơm nước.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 17h chiều 17/6 tại công trường xây dựng nhà xưởng thuộc Công ty may Minh Anh (Công ty Minh Anh) tại xã Xuân Hồng, nạn nhân được xác định là anh Đỗ Văn G. (33 tuổi, trú thôn Lộc Thịnh, xã Xuân Hồng) làm công nhân thời vụ tại công trường.

"Do hoàn cảnh khó khăn anh G. được tuyển vào làm công nhật (PV- thời vụ) tại công trường thi công nhà máy may Minh Anh, trong quá trình thực hiện công việc bơm nước tưới bê tông đã chẳng may bị điện giật dẫn tới tử vong"- ông Nguyễn Xuân Hải cho biết.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm tại công trường thi công nhà máy may Minh Anh Thọ Xuân.

Cũng theo lãnh đạo UBND huyện Thọ Xuân, anh G. là người dân địa phương có hoàn cảnh tương đối khó khăn, đã lập gia đình có 2 con nhỏ. Khi sự việc đáng tiếc xảy ra, phía chính quyền địa phương cùng Công ty Minh Anh cũng đã tới động viên, quan tâm chia sẻ mất mát với gia đình nạn nhân.

“Khi sự việc xảy ra, địa phương cùng với công ty đã tới động viên gia đình nạn nhân, hỗ trợ lo hậu sự, mai táng phí. Đồng thời, phía công ty cũng hỗ trợ về mặt vật chất để chia sẻ khó khăn, mất mát với người nhà nạn nhân”, ông Hải thông tin thêm.

Hiện vụ việc đang được công an huyện Thọ Xuân tiến hành điều tra, xác minh theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Nguyễn Hữu Phương

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok