Trong tỉnh

Thanh Hóa: Làm rõ việc giả mạo thương hiệu lớn tại một tiệm vàng

Lợi dụng tình hình giá vàng nhảy múa, người dân đổ xô đi mua kim loại quý để tích trữ, không ít các tổ chức, cá nhân có hành vi trà trộn, làm giả các thương hiệu nổi tiếng để trục lợi. Người mua hàng cần hết sức cảnh giác không chạy theo đám đông, nên mua vàng, bạc ở những nơi có uy tín.

Ngày 14/4, thông tin từ Ban chỉ đạo 389 tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã chỉ đạo cơ quan chức năng sớm vào cuộc làm rõ vụ việc giả mạo thương hiệu nổi tiếng tại một tiệm vàng trên TP Thanh Hóa khiến dư luận hoang mang.

Đoàn liên ngành kiểm tra các sản phẩm vàng, bạc có dấu hiệu giả thương hiệu nổi tiếng


Đồng thời thông báo cho người dân biết, ai từng mua hàng ở cơ sở này tới cơ quan công an, quản lý thị trường, chính quyền địa phương để phối hợp giải quyết, bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình.

Trước đó, Đội Quản lý thị trường số 10 - Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa phối hợp cùng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, chức vụ - Công an Thành phố Thanh Hóa đã kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh vàng bạc Ngọc Minh, địa chỉ: 47 Cao Thắng, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hoá).

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần tới các địa điểm uy tín để mua bán vàng bạc


Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng xác định tiệm vàng thuộc Doanh nghiệp tư nhân vàng bạc Ngọc Minh TH do bà Phan Thị Tú Oanh (sinh năm 1977) làm chủ doanh nghiệp.

Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở đang kinh doanh 27 sản phẩm kim loại màu vàng, bạc có dấu hiệu là hàng hoá giả mạo nhãn hiệu của một số thương hiệu nổi tiếng như: Cartier, Hermes, Chanel, BVLGARI, Louis Vuitton. Tổng trị giá hàng hoá theo giá niêm yết là 258.093.000 đồng.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành tạm giữ toàn bộ hàng hoá có dấu hiệu vi phạm để tiến hành xác minh, làm rõ theo quy định.

Nhiều sản phẩm hàng hóa giả nhãn hiệu, gian lận thương mại bị thu giữ


Được biết, tỉnh Thanh Hóa luôn đặc biệt chú trọng đến công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, coi đây là giải pháp quan trọng làm trong sạch môi trường kinh doanh, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp chân chính phát triển.

Cục Quản lý thị trường đã chỉ đạo lực lượng triển khai đồng loạt, quyết liệt nhiều hoạt động và đạt được kết quả cao trong công tác tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm góp phần ổn định thị trường; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong sản xuất, kinh doanh và quyền lợi người tiêu dùng.

Trong đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hoá tiến hành kiểm tra 441 vụ việc, xử lý vi phạm hành chính 419 vụ với 446 hành vi. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính và tiền bán hàng tịch thu 2,76 tỷ đồng. Trị giá hàng tịch thu chờ xử lý 0,49 tỷ đồng. Trị giá hàng tiêu huỷ và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả: 1,47 tỷ đồng.

Cùng với công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính, trong thời gian thực hiện kế hoạch cao điểm, lực lượng quản lý thị trường đã triển khai hiệu quả nhiều hình thức tuyên truyền phổ biến pháp luật đa dạng, nhiều hình thức phong phú. Từ đó ý thức chấp hành của các tổ chức, cá nhân được nâng lên. Khi quyền lợi của người tiêu dùng bị xâm phạm thì có đầu mối để nhận phản ánh, tố giác, xử lý kịp thời.

Tác giả: Thanh Phương

Nguồn tin: Báo Công Lý

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok