![]() |
Thanh Hóa họp chủ động ứng phó với bão Ragasa, đặt an toàn tính mạng người dân lên hàng đầu. Ảnh: Văn Thanh |
Đồng bộ triển khai các phương án, chủ động từ sớm, từ xa
Chiều 23/9, ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đã chủ trì hội nghị trực tuyến triển khai công tác ứng phó với siêu bão Ragasa. Hội nghị kết nối tới các xã, phường trong tỉnh, với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự tỉnh.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành nhiều công điện, văn bản chỉ đạo kịp thời.
Tinh thần chung là chủ động ứng phó từ sớm, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.
![]() |
Các đơn vị ở Thanh Hóa họp trực tuyến ứng phó với bão Ragasa. Ảnh: Văn Thanh |
Các cấp, ngành duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt 24/24. Ngành nông nghiệp huy động tối đa nhân lực, thiết bị, sẵn sàng vận hành trạm bơm tiêu, cống tiêu để chống ngập úng, đồng thời bố trí lực lượng tuần tra, canh gác, bảo vệ an toàn hệ thống đê điều.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng… đều đã sẵn sàng phương tiện, lực lượng để kịp thời triển khai nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn.
Sở Xây dựng phối hợp các địa phương tổ chức canh gác tại những ngầm tràn, khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở; kiên quyết ngăn chặn người và phương tiện qua lại khi không đảm bảo an toàn.
Song song, các hồ chứa thủy lợi, thủy điện đã chủ động vận hành xả nước theo đúng quy trình, hạ thấp mực nước để đón lũ. Đây là giải pháp quan trọng, góp phần giảm thiểu nguy cơ mất an toàn công trình và vùng hạ du.
Đặc biệt, công tác bảo vệ sản xuất nông nghiệp được chú trọng. Đến ngày 23/9, các địa phương đã đẩy nhanh thu hoạch vụ mùa, đạt gần 50% diện tích gieo trồng. Những vùng trũng thấp như Yên Định, Thiệu Hóa, Hoằng Hóa, Nga Sơn… đã thu hoạch sớm diện tích lúa chín trên 80%. Ngô và rau màu cũng được khẩn trương thu hoạch để giảm thiểu thiệt hại khi bão đổ bộ.
Huy động cả hệ thống chính trị, bảo vệ dân sinh an toàn
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là rà soát, kiểm soát toàn bộ tàu thuyền. Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh đã triển khai nghiêm túc công tác kiểm kê, hướng dẫn tàu thuyền vào nơi tránh trú bão.
Tính đến 15h ngày 23/9, có 6.234 phương tiện với gần 19.000 lao động đã neo đậu an toàn; khoảng 300 phương tiện đang hoạt động ngoài khơi cũng đã được thông tin đầy đủ về diễn biến bão và giữ liên lạc thường xuyên với cơ quan chức năng.
Cùng với đó, các địa phương đã chuẩn bị phương án sơ tán, di dời dân ở những khu vực nguy hiểm như vùng ven biển, vùng có nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét. Các lực lượng vũ trang sẵn sàng hỗ trợ Nhân dân thu hoạch nông sản, di dời tài sản, chằng chống nhà cửa.
![]() |
Lực lượng chức năng cắt cây, tỉa cành tránh thiệt hại khi bão đổ bộ vào Thanh Hóa. Ảnh: Văn Thanh |
Sở Xây dựng đã kiểm tra, rà soát các công trình dân dụng, công trình đang thi công, đồng thời bố trí sẵn máy móc, nhân lực để xử lý ách tắc giao thông khi bão đổ bộ. Ngành Giao thông vận tải và Công an tỉnh chuẩn bị kịch bản phân luồng, hướng dẫn giao thông, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân.
Không chỉ các lực lượng chức năng, hệ thống truyền thông của tỉnh cũng tăng thời lượng phát sóng, đưa tin liên tục về diễn biến bão, chỉ đạo của cấp thẩm quyền, cũng như hướng dẫn kỹ năng ứng phó cho người dân. Đây là kênh thông tin quan trọng giúp cộng đồng chủ động phòng tránh, giảm thiểu rủi ro.
Các thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh được giao phụ trách từng địa bàn đã bám sát cơ sở, kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo khẩn trương. Sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị là minh chứng rõ ràng cho tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau” trong thiên tai.
Quyết liệt, sát sao, không được lơ là, chủ quan
Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, quyết liệt của các cấp, ngành trong triển khai công tác ứng phó bão số 9.
Ông nhấn mạnh: “Đây là cơn bão đặc biệt mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, cần đề phòng dông lốc, lũ ống, lũ quét. Các đơn vị, địa phương phải tuyệt đối tập trung, không chủ quan, thực hiện nghiêm túc phương châm "4 tại chỗ"".
Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục rà soát kỹ lưỡng các phương án sơ tán dân ở vùng nguy hiểm, chuẩn bị lực lượng, phương tiện để sẵn sàng di dời trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp. Công tác cứu hộ, cứu nạn phải được đặt trong trạng thái “sẵn sàng cao nhất”. Các địa phương cũng cần tiếp tục kiểm soát tàu thuyền, tuyệt đối không để phương tiện còn ngoài khơi khi bão tiến gần.
Văn phòng Thường trực Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Phòng thủ dân sự tỉnh phải thường xuyên cập nhật tình hình, tham mưu điều phối lực lượng, phương tiện hỗ trợ địa phương. Các sở, ngành cần phối hợp nhịp nhàng, đảm bảo mọi tình huống phát sinh đều có kịch bản xử lý cụ thể.
Trong thời điểm “nước sôi, lửa bỏng”, Thanh Hóa đang cho thấy quyết tâm chính trị cao độ, sự chủ động từ sớm, từ xa và tinh thần trách nhiệm vì Nhân dân.
Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đồng bộ và quyết liệt, toàn tỉnh hướng tới mục tiêu cao nhất: Bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước và Nhân dân, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do siêu bão Ragasa gây ra.
Tác giả: Văn Thanh
Nguồn tin: thanhtra.com.vn