Trong tỉnh

Dự án khu đô thị núi Long chưa di dời đường điện vẫn thi công

Dự án khu đô thị Núi Long chưa tiến hành di chuyển đường điện cao áp ra khỏi dự án, thi công gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng nhưng Công ty Cổ phần Sông Mã vẫn không bị cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa xử lý, gây bức xúc cho dư luận xã hội.

Dự án Khu đô thị Núi Long được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt theo Quyết định số 4089/QĐ-UBND ngày 21/10/2016, của UBND tỉnh Thanh Hóa do ông Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ký có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

Địa điểm tại các phường Ngọc Trạo, phường Đông Vệ, phường Tân Sơn, phường Phú Sơn và xã Đông Hưng, TP. Thanh Hóa với diện tích tổng của dự án là 56 ha. Dự án do liên doanh Công ty Cổ phần Sông Mã làm chủ đầu tư với tổng số tiền hơn 1.126 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Sông Mã có địa chỉ tại số 469 đường Lê Hoàn, phường Ngọc Trạo TP Thanh Hóa là đơn vị trúng thầu dự án Khu đô thị sinh thái Hồ Núi Long.

Hiện nay, dự án này đang được triển khai thi công phần san lấp mặt bằng, làm đường giao thông và hệ thống thoát nước, các công trình khác để thực hiện dự án.

Trong quá trình san lấp mặt bằng, các xe quá tải đi ra vào dự án này gây khói bụi mù mịt cho các hộ dân nhưng không có kế hoạch vệ sinh khiến tuyến đường nên dọc tuyến đường này luôn trong tình trạng ô nhiễm môi trường trầm trọng.

Không chỉ có vậy, trong quá trình thi công công trình, Công ty Cổ phần Sông Mã đã không tuân thủ các quy định về an toàn hành lang lưới điện, không thực hiện di dời các đường điện cao áp đến nơi an toàn nhưng đã tiến hành cho san lấp mặt bằng và đã xảy ra một số sự cố về mất an toàn lưới điện đã xảy ra, gây nguy hiểm đến tính mạng, tài sản cho người dân.

Đường điện cao thế chưa di dời nhưng Công ty Cổ phần Sông Mã đã tiến hành cho công nhân, máy móc đến giải phóng mặt bằng gây nguy hiểm cho người lao động.

Cụ thể sự việc xảy ra vào sáng ngày 9/1/2018, một xe tải chở đất của đơn vị thi công mang biển số 36C-072.26 do anh Trịnh Văn Dân điều khiển, trong quá trình nâng ben đổ đất đã vi phạm khoảng cách an toàn tại khoảng cột 26 đến cột 27 ĐZ-35kV lộ 375 E9,1 gây sự cố lưới điện và chiếc xe bị nổ 4 lốp do bị điện áp 35kV phóng.

Sáng ngày 2/3/2018, một xe tải chở đất có biển số 36C-118.20 do anh Lê Đình Nam điều khiển, khi đổ đất không hạ thùng ben khi đi qua khoảng cột 26 đến cột 27 ĐZ-35KV lộ 375 E9,1 kéo đứt 2 dây dẫn gây sự cố lưới điện làm lốp xe bị nổ lốp trước do bị điện 35kV phóng, rất may không gây thiệt hại về người.

Mạng lưới điện cao thế tại dự án Khu đô thị sinh thái Hồ Núi Long do Công ty Cổ phần Sông Mã làm chủ đầu tư chưa được di dời rất nguy hiểm.

Trước tình hình mất an toàn về lưới điện, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã báo cáo gửi UBND tỉnh đề nghị dừng ngay việc thi công công trình đang vi phạm an toàn lưới điện cao áp đến khi di chuyển đường điện ra khỏi dự án.

Khi chưa thực hiện việc di chuyển đường điện, Công ty Cổ phần Sông Mã, Ban Quản lý dự án phải nghiêm cấm người và các phương tiện đi qua tại các điểm này. Nếu có tai nạn xảy ra, thiệt hại về người, thiết bị, ảnh hưởng đến việc cung cấp điện, chủ đầu tư là Công ty Cổ phân Sông Mã phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Mặc cho việc vi phạm của Công ty Cổ phần Sông Mã đã rõ, nhưng lạ thay vì sao đến nay việc sàn lấp mặt bằng của Công ty Cổ phần Sông Mã vẫn diễn ra, bất chấp văn bản cảnh báo của điện lực tỉnh Thanh Hóa.

Trao đổi với báo chí, ông Lê Trí Đồng, Trưởng phòng an toàn lưới điện Công ty Điện lực Thanh Hóa cho biết, hiện tại có 3 tuyến đường dây 35kV lộ 373; 375, 376 Trạm 110kV núi 1 (E9) nằm trong mặt bằng quy hoạch dự án Khu đô thị sinh thái Hồ Núi Long.

Trong quá trình thi công san lấp mặt bằng, chủ đầu tư đã đổ đất làm đường trong hành lang đường dây cao áp, khoảng cách đo được tại điểm thấp nhất tại cột 22-27 ĐZ 35kV lộ 375 E9.1 ở trạng thái võng cực đại đến mặt đường đang thi công là 6,2m, tại khoảng cột 32-33 là 6,9m. Vi phạm khoảng cách an toàn quy định tại khoản 8, Điều 4 và khoản 3, Điều 10 Nghị định số 14/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện.

Ngoài ra, chủ đầu tư cũng không có văn bản thỏa thuận với đơn vị quản lý lưới điện cao áp (là Công ty Điện lực Thanh Hóa) về các biện pháp an toàn điện theo quy định nhưng đến nay Công ty này vẫn chưa thực hiện, ông Đồng thông tin.

Với những sai phạm trên, nhưng điều khó hiểu là vì sao cho đến nay Công ty Cổ phần Sông Mã vẫn chưa bị cơ quan chức năng TP Thanh Hóa và tỉnh Thanh Hóa tiến hành xử lý khiến dư luận đặt ra câu hỏi, phải chăng đang có ai đó chống lưng để cho Công ty Cổ phần Sông Mã bất chấp quy định của pháp luật vẫn cố tình tiến hành san lấp dự án khi đường điện vẫn không di dời!.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về dự án này đến bạn đọc.

Tác giả: Duy Duẩn

Nguồn tin: Báo Thương hiệu và Pháp luật

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok