Trong tỉnh

Thanh Hóa: Chợ, ao cá chìm trong nước lũ sau mưa lớn đầu mùa

Mưa lớn khiến 6 xã thuộc huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa bị ngập cục bộ. Hàng trăm ha lúa, rau màu, ao cá có trị giá lớn của người dân bị thiệt hại.

Đêm 23 đến rạng sáng 24/5, trận mưa lớn kéo dài khiến nhiều địa phương tại tỉnh Thanh Hóa xảy ra ngập úng cục bộ. Theo ông Nguyễn Thế Anh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thiệu Hóa, mưa lớn kéo dài 5 giờ đồng hồ cộng với lượng nước từ thượng nguồn đổ về khiến 6 xã gồm: Thiệu Toán, Thiệu Chính, Thiệu Hòa, Thiệu Thành, Thiệu Công và Minh Tâm bị ngập lụt cục bộ.

Theo ghi nhận, mọi hoạt động giao thương trong sáng và trưa 24/5 tại đây phải tạm dừng. Hơn 100 tiểu thương kinh doanh tại chợ bị thiệt hại hàng hóa.

Chợ Hậu Hiền (xã Minh Tâm, huyện Thiệu Hóa) - đầu mối giao thương của nhiều xã lân cận, bị nước lũ bủa vây.

Cách chợ Hậu Hiền không xa, hàng chục ha lúa, ao cá, trại lợn của người dân nơi đây chìm trong biển nước. Nhiều chủ chuồng trại rơi vào cảnh trắng tay sau một đêm.

Nước dâng cao, tràn vào khuôn viên sân và nhà của bà Lê Thị Phượng (62 tuổi, thôn Đồng Thanh, xã Minh Tâm). "Mưa rất lớn, kéo dài suốt đêm. Vợ chồng tôi chỉ kịp kê tivi, tủ lạnh và nhà bếp lên cao, còn ao cá nuôi hơn 2 năm nay và hơn 1ha lúa thì không cứu được", bà Phượng nói.

Chợ tạm thời không giao thương và nước rút chậm khiến cuộc sống vợ chồng bà Phượng bị đảo lộn. Buổi trưa, ông Trần Văn Hạnh (64 tuổi, chồng bà Phượng) phải ăn tạm mì tôm qua bữa.

Đến chiều 24/5, nhiều khu vực tại huyện Thiệu Hóa vẫn bị chia cắt. Người dân cho hay, mực nước sông Dừa dâng cao và khu vực này là vùng trũng nên nước rút chậm.

Nhiều người dân mang lưới, vó ra cánh đồng ngập nước đánh cá.

Người dân đánh được hàng chục kg đến cả tạ cá chỉ trong vài tiếng buổi sáng và thu về tiền triệu do lượng cá trong các ao tràn ra ngoài nhiều.

Chiều cùng ngày, ông Lê Xuân Lượng, Chủ tịch UBND xã Minh Tâm - cho biết, địa phương đã có báo cáo tổng hợp thiệt hại sau mưa lớn. Cụ thể, xã này có hơn 186ha lúa; 9ha rau màu; hơn 41ha ao hồ; 375,5kg gia súc, gia cầm bị thiệt hại, ngập úng. Ngoài ra, 120 tiểu thương chợ Hậu Hiền bị thiệt hại hàng hóa tổng cộng khoảng 800 triệu đồng.

Tác giả: Dương Nguyên

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok