Bãi rác Núi Voi quá tải. |
Ô nhiễm nghiêm trọng
Theo ghi nhận thực tế của phóng viên Báo Đại đoàn kết cho thấy: Bãi rác Núi Voi, được bố trí nằm sát với mặt đường lớn, trên khu đất rộng khoảng 3ha, rác thải được tập kết lộ thiên chất thành từng lớp cao, bốc mùi hôi khó chịu. Cách bãi rác không xa là một con mương nhỏ, nước thải có màu đen nổi váng, chảy thẳng xuống cánh đồng trồng mía và lúa của người dân địa phương.
Nhiều người dân sinh sống bên cạnh bãi rác cho biết: Bãi rác này được đưa vào sử dụng từ những năm 2000. Hình thức xử lý khá thô sơ và đơn giản, chủ yếu là chôn lấp và khử khuẩn sinh học. Đặc biệt, vào thời điểm giao mùa, thời tiết nồm ẩm, mùi hôi từ bãi rác Núi Voi bốc lên nồng nặc và lan sâu vào khu dân cư.
Ông Lê Quang Đạo - người dân sinh sống tại phường Bỉm Sơn cho biết: Tình trạng ô nhiễm môi trường do bãi rác gây ra đã kéo dài suốt nhiều năm qua. Vào mùa đông, đặc biệt là những ngày mưa, gió, mùi hôi thối từ bãi rác xộc thẳng vào khu dân cư, rất khó chịu. Thậm chí có nhiều đợt, gia đình ông và hàng xóm phải đeo cả khẩu trang khi đi ngủ. Mùa hè thì đỡ hơn, do gió đổi hướng. Quá bức xúc, người dân đã nhiều lần làm đơn kiến nghị, gửi đến các cơ quan chức năng nhưng tình trạng vẫn không cải thiện.
Cùng chung tâm trạng, chị Lê Thị Huyên - trú tại phường Bỉm Sơn bày tỏ: “Chúng tôi mong chính quyền sớm có biện pháp xử lý, di dời bãi rác đến địa điểm khác cách xa khu dân cư hoặc là sớm hoàn thiện nhà máy xử lý rác thải để người dân yên tâm sinh sống”.
Nhà máy xử lý rác trong tình trạng dang dở. Ảnh: Nguyễn Chung. |
Nhà máy xử lý rác vẫn giậm chân tại chỗ
Ngay cạnh bãi rác quá tải lại tồn tại một dự án xây dựng nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt, được cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư từ năm 2004. Đây là dự án nhà máy đốt rác phát điện, được kỳ vọng sẽ giải quyết triệt để vấn đề rác thải của thị xã Bỉm Sơn trước đây và các phường lân cận. Tuy nhiên, dự án chậm tiến độ và phải chuyển đổi cho nhiều chủ đầu tư khác nhau. Đến năm 2017, dự án được bàn giao cho Công ty TNHH năng lượng môi trường Tianyu Thanh Hóa làm chủ đầu tư với diện tích trên 10 ha, công suất xử lý chất thải rắn sinh hoạt 1.000 tấn/ngày đêm. Dự án được chia làm 2 giai đoạn gồm: Giai đoạn 1 là 500 tấn/ngày đêm, giai đoạn 2 là 500 tấn/ngày đêm. Tổng mức đầu tư cả 2 giai đoạn là 90 triệu USD. Giai đoạn 1, dự án dự kiến khởi công vào tháng 1/2018, hoàn thành đi vào hoạt động tháng 6/2019.
Tuy nhiên, chủ đầu tư đã không thực hiện đúng như cam kết ban đầu và đã nhiều lần xin lùi tiến độ thực hiện. Hiện tại, dự án này mới xây dựng được vài hạng mục như cổng bảo vệ, một số khung nhà và hạng mục phụ trợ. Khu xử lý rác, khu điều hành cùng nhiều hạng mục chính vẫn chỉ là bãi đất trống, ngổn ngang vật liệu và máy móc để lâu ngày không hoạt động.
Về việc này, ông Nguyễn Thanh Tùng - Chủ tịch UBND phường Bỉm Sơn cho biết: Bãi rác Núi Voi đã quá tải từ rất lâu, việc xử lý rác lâu nay chủ yếu bằng phương pháp chôn lấp, sử dụng hoá chất phun giảm mùi hôi thối. Để xử lý triệt để tình trạng này, phải chờ đến khi nhà máy xử lý rác xây dựng hoàn thành đi vào hoạt động. Hiện nay, UBND tỉnh Thanh Hóa đang giao chủ đầu tư dự án đến tháng 12/2026, phải hoàn thành đi vào hoạt động.
Theo ông Tùng, trước mắt, MTTQ phường sẽ phối hợp với Công ty Môi trường tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân để làm rào chắn rác và xây bể chứa nước rỉ rác chống tràn ra môi trường. Đồng thời, yêu cầu Công ty TNHH Năng lượng Môi trường Tianyu Thanh Hóa đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà máy đốt rác phát điện. Trong lúc chờ nhà máy hoàn thiện, việc xử lý tình trạng ô nhiễm không khí do tình trạng quá tải ở bãi rác Núi Voi vẫn phải được ưu tiên xử lý.
“Không chỉ có bà con nhân dân mà chúng tôi cũng hết sức mong muốn nhà máy xử lý sớm hoàn thiện và đi vào hoạt động. Cùng với các cơ quan chức năng, chúng tôi sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ, buộc chủ đầu tư thực hiện đúng cam kết để không còn cảnh “núi rác” tồn tại ngay giữa khu dân cư thêm nhiều năm nữa”- ông Tùng khẳng định.
Tác giả: Nguyễn Chung
Nguồn tin: daidoanket.vn
