Thể thao

Thái Lan không được phép hát quốc ca ở giải châu Á

ĐT U23 Thái Lan sẽ không được phép hát quốc ca cũng như sử dụng quốc kỳ tại Vòng loại U23 châu Á 2022 tới đây.

Mới đây, Cơ quan phòng chống doping thế giới (WADA) đã đưa ra án phạt cho ba quốc gia gồm Thái Lan, Indonesia và Triều Tiên do không tuân thủ quy định của tổ chức này. Án phạt này khiến cho những quốc gia kể trên không được phép đăng cai các sự kiện thể thao cũng như sử dụng quốc kỳ và quốc ca tại các giải đấu, sự kiện.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc ở Vòng loại U23 châu Á 2022 sắp diễn ra, U23 Thái Lan sẽ không được phép sử dụng quốc kỳ và hát quốc ca trước ba trận đấu gặp Malaysia, Lào và Mông Cổ. Điều này sẽ phần nào ảnh hưởng tới các tuyển thủ U23 Thái Lan khi quốc kỳ và quốc ca được xem là niềm tự hào và là động lực của các đội tuyển.

U23 Thái Lan đã lên đường tham dự Vòng loại U23 châu Á 2022. (Ảnh: FA Thái Lan)

Hiện tại, U23 Thái Lan đã chính thức lên đường sang Mông Cổ để tham dự các trận đấu tại Vòng loại U23 châu Á. Với đội hình gồm nhiều sao trẻ, trong đó nổi bật nhất là Thanawat Suengchitthavorn - cầu thủ thuộc biên chế Leicester City ở Ngoại hạng Anh, U23 Thái Lan được kỳ vọng sẽ sớm giành vé tham dự VCK U23 châu Á diễn ra vào năm sau.

Chia sẻ trước khi bước vào hành trình tại Vòng loại U23 châu Á 2022, HLV trưởng Yong Worawut Srimaka cho biết: "Tôi không lo lắng về thời tiết lạnh giá ở Mông Cổ. Mọi cầu thủ chắc chắn có thể thích nghi được trong quá trình tập luyện cùng nhau. Đã có nhiều cầu thủ từng đi du lịch ở đó trong quá khứ. Toàn đội đã chuẩn bị sẵn sàng và ba điểm là mục tiêu trong mỗi trận đấu".

Tác giả: Phong Vũ

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

  Từ khóa: giải châu Á , Thái Lan

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok