Chính phủ Thái Lan ủng hộ hoạt động thương mại biên giới giữa hai nước và kêu gọi chấm dứt mọi nỗ lực khuấy động xung đột giữa các quốc gia.
Theo Nation Thailand, người phát ngôn của chính phủ Thái Lan Jirayu Huangsap hôm 31-5 tuyên bố Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra đã theo dõi chặt chẽ tình hình tại biên giới Thái Lan - Campuchia, thường xuyên nhận được thông tin cập nhật từ các quan chức an ninh và các cơ quan liên quan khác.
![]() |
Người phát ngôn của chính phủ Thái Lan Jirayu Huangsap. Ảnh: Nation Thailand |
Người phát ngôn trấn an người dân rằng không có lệnh đóng bất kỳ trạm kiểm soát biên giới nào mặc dù có những tin đồn gần đây. Tình hình biên giới vẫn diễn ra bình thường, khi người dân từ cả Thái Lan và Campuchia tự do qua lại biên giới để thực hiện các hoạt động hằng ngày.
Ông cho biết hoạt động thương mại xuyên biên giới vẫn tiếp tục phát triển mạnh, đặc biệt là vào ngày đầu tiên của kỳ nghỉ cuối tuần khi nhiều người Thái Lan và nước ngoài đi qua biên giới.
Ông Jirayu kêu gọi người dân giữ bình tĩnh và tránh lan truyền thông tin sai lệch trên mạng.
Ông Jirayu tuyên bố: "Những tin đồn về việc đóng cửa 6 trạm kiểm soát biên giới và 10 cửa khẩu tạm thời dọc biên giới Thái Lan - Campuchia là sai sự thật. Không có lệnh đóng cửa nào, không có lệnh nào từ chính quyền trung ương và chúng tôi xác nhận rằng tất cả trạm kiểm soát vẫn mở’".
Trước đó, tờ Khmer Times hôm 31-5 đưa tin chính phủ Thái Lan đang chuẩn bị tuyên bố đóng cửa 6 cửa khẩu biên giới cố định Thái Lan-Campuchia và 10 trạm kiểm soát tạm thời sau khi có thông tin người dân Campuchia kêu gọi không mua sản phẩm của Thái Lan, làm dấy lên lo ngại về khả năng xảy ra xung đột giữa công dân hai nước.
![]() |
Chính phủ Thái Lan xác nhận rằng biên giới Thái Lan-Campuchia vẫn mở. Ảnh: Nation Thailand |
Căng thẳng giữa hai nước láng giềng gia tăng sau cuộc đụng độ giữa quân đội Thái Lan và Campuchia gần Chong Bok, tỉnh Ubon Ratchathani vào ngày 28-5, khiến một binh sĩ Campuchia thiệt mạng và một số người bị thương.
Trong khi đó, người phát ngôn của Quân đội Hoàng gia Thái Lan Winthai Suvari giải thích các biện pháp như vậy chỉ là một phần trong kế hoạch dự phòng của các cơ quan địa phương để kiểm soát tình huống có khả năng ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và an toàn công cộng.
Cho đến nay, ông xác nhận không có chỉ thị nào như vậy được ban hành. Ông lưu ý thêm trong quá khứ, việc đóng cửa biên giới chỉ được thực hiện khi thực sự cần thiết, thường là để ứng phó với những lo ngại nghiêm trọng về an ninh quốc gia ở những khu vực cụ thể.
Về tình hình hiện tại, ông Winthai nhấn mạnh rằng nhìn chung, tình hình dọc biên giới Thái Lan-Campuchia vẫn ổn định. Mặc dù có thể có những lo ngại ở một số khu vực nhưng vẫn có thể kiểm soát được.
Cả hai nước tiếp tục dựa vào các cơ chế cấp địa phương đã được thiết lập và các thỏa thuận hợp tác để cùng nhau giải quyết mọi vấn đề mới nổi, tuân thủ chặt chẽ các giao thức mà cả hai bên đã thống nhất.
Tác giả: Xuân Mai
Nguồn tin: Báo Người Lao Động