Pháp luật

Tài xế taxi cướp điện thoại của du khách tây trong phố cổ Hà Nội

Thấy nữ du khách Tây đưa cầm điện thoại để nhờ hỏi đường, tài xế taxi lập tức giật lấy rồi gạt số, tăng ga bỏ chạy.

Tòa án Hà Nội ngày 5/6 đưa Phan Văn Hiệu (SN 1984, quê huyện Xuân Trường, Nam Định) ra xét xử tội Cướp giật tài sản. Theo đó, HĐXX cấp sơ thẩm tuyên phạt Hiệu 30 tháng tù giam.

Hiệu vốn là tài xế taxi của Công ty TNHH Đầu tư và Vận tải Tiến Thành. Rạng sáng 17/10/2016, khi điều khiển taxi lang thang tìm khách trên khu vực phố Hàng Mành, Hiệu thấy chị Bojana (SN 1994, du khách người Na Uy) đứng vẫy taxi.

Tại tòa, Hiệu khai nhận hành vi phạm tội như truy tố

Áp sát xe vào lề đường, Hiệu mở kính chắn gió định hỏi khách muốn đi đâu thì nữ du khách đưa chiếc điện thoại đang hiện bản đồ chỉ đường và muốn nhờ tài xế taxi chỉ dẫn nơi cần đến.

Lúc này, tài xế taxi nảy sinh ý định chiếm đoạt chiếc điện thoại. Bởi vậy vừa cầm điện thoại, Hiệu lập tức gạt số tăng ga bỏ chạy. Thấy vậy nữ du khách người Na Uy lập tức bám vào thành cửa xe. Hiệu đánh võng xe liên tục khiến nữ du khách ngã ra đường.

Chiếm được điện thoại của nữ du khách tây, Hiệu đưa về nhà cất giữ. Về phần chị Bojana được người dân hướng dẫn đến cơ quan công an trình báo.

Kiểm tra, rà soát lại hình ảnh camera quanh khu vực xảy ra vụ việc, cơ quan điều tra nhanh chóng phát hiện ra đối tượng gây án. Đến ngày 19/10/2016, Hiệu đến cơ quan công an đầu thú. Chiếc điện thoại được cơ quan điều tra trả lại cho nữ du khách Na Uy./.

Tác giả: Việt Đức

Nguồn tin: vov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok