Xã hội

Tài xế đang lái xe bỗng gục ngã dẫn đến tử vong

Ngày 16/9, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang cho biết, đang phối hợp các cơ quan chức năng, điều tra, làm rõ điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ một tài xế xe khách tử vong khi đang điều khiển phương tiện.

Vào khoảng 10h ngày 16/9 tài xế Hoàng Phản L. (53 tuổi, quê tỉnh Khánh Hòa) điều khiển xe ô tô khách loại 16 chỗ ngồi (chở trên xe có 10 hành khách) đi đám cưới từ tỉnh Bến Tre về Tp. Hồ Chính Minh trên quốc lộ 1.

Phương tiện có tài xế bị bất tỉnh dẫn đến tử vong khi đang cầm lái.


Khi phương tiện này lưu thông đến ngã 4 Lương Phú (thuộc xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) thì dừng chờ cách đèn đỏ khoảng 50 mét. Trong lúc này tài xế L. bất ngờ bị co giật và nằm gục bất tỉnh. Người dân tại đây đã khẩn trương đưa ông L. đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Tiền Giang để cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Vào thời điểm xe đã dừng, tài xế mới xảy ra bất tỉnh, buông tay lái, nếu không thì hậu quả khôn lường vì phía trước có rất nhiều phương tiện đang dừng chờ đèn đỏ.

Tác giả: Nhật Trường

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok