Du lịch

Tái hiện đám cưới công nữ Ngọc Hoa với thương gia Nhật ở Hội An

Giữa không gian văn hóa Việt Nam - Nhật Bản nhân sự kiện APEC 2017, Quảng Nam sẽ tái hiện đám cưới công nữ Ngọc Hoa với vị thương gia Nhật Bản Araki Sotaro thế kỷ 17 ở Hội An.

APEC giúp đưa hình ảnh Hội An ra thế giới Trả lời phóng viên Zing.vn, ông Nguyễn Văn Sơn, Phó chủ tịch TP Hội An, cho biết APEC 2017 sẽ giúp hình ảnh của đô thị cổ Hội An được quảng bá rộng rãi ra thế giới.

Trước thềm sự kiện Tuần lễ cấp cao APEC 2017, tỉnh Nagasaki tặng cho Quảng Nam mô hình Châu Ấn thuyền từng đưa công nữ Ngọc Hoa về quê chồng Nhật Bản vào thế kỷ 17.

Trao đổi với Zing.vn chiều 29/10, ông Nguyễn Văn Sơn, Phó chủ tịch UBND TP Hội An, cho hay Tuần lễ cấp cao APEC 2017 là sự kiện trọng đại của quốc gia. TP Hội An xác định sự kiện này là cơ hội hội lớn, quảng bá rộng rãi hình ảnh đô thị cổ Hội An ra thế giới.

Mô hình Châu Ấn thuyền, chiếc thuyền năm xưa đã đưa Công nữ Ngọc Hoa về quê chồng ở Nagasaki (Nhật Bản) được trưng bày giữa không gian văn hóa Việt- Nhật bên dòng sông Hoài. Ảnh: Hải An.

Theo ông Sơn, điểm nhấn của không gian văn hóa Việt - Nhật là các nghệ sĩ, nghệ nhân sẽ tái hiện đám cưới công nữ Ngọc Hoa với vị thương gia Nhật Bản Araki Sotaro vào thế kỷ 17 tại quảng trường Sông Hoài. Hoạt động văn hóa này dựa trên lịch sử bang giao, vun đắp tình hữu nghị giữa hai nước.

Lãnh đạo TP Hội An cho biết thêm, không gian văn hóa Việt- Nhật được TP Hội An bố trí ở khu vực đường Nguyễn Thị Minh Khai và gần Chùa Cầu (ngã ba đường Bạch Đằng - Châu Thượng Văn).

Dịp này, ngành Du lịch Quảng Nam cũng sẽ trưng bày tư liệu lịch sử, kết quả khảo cổ học về giao thương và mối quan hệ của phố Nhật ở Hội An thế kỷ 17, trình diễn nghệ thuật gấp giấy Origami, trà đạo Nhật Bản, nhạc cụ dân tộc, thả hoa đăng Nhật Bản, thư pháp, dạy hát dân ca....

Các nghệ nhân tái hiện lại cảnh sinh hoạt và giới thiệu các trang phục truyền thống Hội An từ đầu thế kỷ 19; dịch vụ xe cổ mặc trang phục Yukata Nhật Bản và áo dài, áo bà ba Việt Nam; dạy và chế biến ẩm thực Hội An - Nhật Bản; tổ chức tour tham quan “Dấu xưa Nhật Bản”...

Công nữ Ngọc Hoa là ai?

Theo cứ liệu lịch sử, công nữ Ngọc Hoa có tên đầy đủ là Nguyễn Phúc Ngọc Hoa. Bà là con gái nuôi của Chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên.

Năm 1619, Công nữ Ngọc Hoa được gả cho Araki Sotaro, nhà hàng hải, thương nhân Nhật Bản đứng đầu các doanh nhân sang buôn bán tại Hội An. Một năm sau, bà theo chồng về Nhật, sống 26 năm và mất năm 1645, chôn cất trong một ngôi chùa tại tỉnh Nagasaki (Nhật Bản).

Hiện Viện Bảo tàng nghệ thuật Nagasaki vẫn lưu giữ chiếc gương soi của bà. Hàng năm, lễ hội Okunchi diễn ra ở Nagasaki (từ ngày 7 đến 9/10) có đám rước do thiếu nhi đóng vai vợ chồng Công nữ Ngọc Hoa đứng trên mũi một chiếc thuyền buôn.

Tác giả: Minh Hoàng - Trương Khởi

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok