Trong tỉnh

Sông Mã bị hàng loạt cơ sở chế biến lâm sản 'đầu độc'

Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa vừa phát hiện nhiều cơ sở chế biến lâm sản trên địa bàn huyện vùng cao Quan Hóa đã và đang “đầu độc” sông Mã, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Hợp tác xã chế biến lâm sản Sông Mã, xã Xuân Phú, huyện Quan Hóa xả thải trực tiếp ra sông Mã, gây ô nhiễm môi trường - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Trong đợt giám sát của Ban pháp chế HĐND tỉnh Thanh Hóa có sự tham gia của Sở Tài nguyên - môi trường vừa qua tại huyện Quan Hóa, cơ quan chức năng đã phát hiện 3 cơ sở chế biến lâm sản (chủ yếu là chế biến bột giấy) ở xã Xuân Phú đang xả trực tiếp nước thải chưa qua xử lý, nước thải vượt tiêu chuẩn ra sông Mã, khiến nguồn nước sông bị ô nhiễm nặng.

Nguồn nước từ sông Mã (con sông lớn nhất tỉnh Thanh Hóa) là nguồn cung cấp nước tưới cho sản xuất nông nghiệp và nước sinh hoạt cho các huyện phía hạ du gồm Bá Thước, Cẩm Thủy, Yên Định, Thiệu Hóa, Vĩnh Lộc, Hà Trung, Hoằng Hóa và TP Thanh Hóa.

Các cơ sở chế biến lâm sản này dù đã hoạt động hơn 10 năm, nhưng không xây dựng các công trình xử lý nước thải đảm bảo tiêu chuẩn, hoặc có xây dựng nhưng chỉ mang tính chất đối phó; không được cấp giấy phép khai thác sử dụng nước mặt và giấy phép xả nước thải trực tiếp vào nguồn nước sông Mã.

Ngoài 3 cơ sở ở xã Xuân Phú, cơ quan chức năng còn phát hiện nhiều cơ sở sản xuất giấy, bột giấy ở thị trấn Quan Hóa và nhiều xã của huyện đã, đang gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước sông Mã.

Nguồn nước từ Hợp tác xã chế biến lâm sản Sông Mã, xã Xuân Phú, huyện Quan Hóa xả thải trực tiếp ra sông Mã, làm vẩn đục con sông này - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Ban pháp chế HĐND tỉnh Thanh Hóa khẳng định công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm về môi trường ở các cơ sở chế biến lâm sản, sản xuất bột giấy trên địa bàn huyện Quan Hóa chưa nghiêm minh, dẫn đến tình trạng các cơ sở này vẫn ngang nhiên xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường.

UBND huyện phải có quyết định tạm dừng hoạt động ngay đối với các cơ sở chế biến lâm sản xả thải trực tiếp ra môi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Ngày 29-3, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Trịnh Đức Du - trưởng Phòng Tài nguyên - môi trường huyện Quan Hóa - cho biết UBND huyện vừa có quyết định tạm đình chỉ hoạt động Hợp tác xã chế biến lâm sản Sông Mã (bản Cang, xã Xuân Phú) vì có hành vi xả trộm nước thải chưa qua xử lý xuống sông Mã.

Hiện Sở Tài nguyên - môi trường tỉnh Thanh Hóa và Phòng Tài nguyên - môi trường huyện Quan Hóa cũng đang hoàn tất thủ tục, hồ sơ để xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật đối với Hợp tác xã chế biến lâm sản Hà Long và một số cơ sở chế biến lâm sản khác vì gây ô nhiễm môi trường.

Tác giả: HÀ ĐỒNG

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

  Từ khóa: sông mã , nguồn nước

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok