![]() |
Đường vào xã Trung Thành gặp nhiều khó khăn sau trận mưa lũ vừa qua. Ảnh: A.T. |
Đợt mưa lũ vừa qua do ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 đã để lại tàn dư với nhiều điểm sạt trượt đang đe dọa tới cuộc sống, sinh mạng của người dân trên địa bàn xã Trung Thành. Con đường dẫn vào bản Tang khá hiểm trở và lầy lội. Bản này được chính quyền địa phương nhận định là một trong những bản nằm trong diện có thể phải hứng chịu nguy cơ sạt trượt núi đồi, lũ ống, lũ quét rất cao. Chính vì vậy, năm 2024, 39 hộ sinh sống ở những vị trí nguy hiểm nhất được chuyển tới khu tái định cư mới. Hiện trong bản vẫn còn tới 37 hộ dân với hơn 100 nhân khẩu đang phải đối diện với hiểm họa khi thiên tai ập xuống.
Bà Phạm Thị Dược - trú bản Tang, cho biết: Mỗi khi thời tiết thay đổi, có dấu hiệu mưa lũ xảy đến, bà con phải gọi nhau di dời tới nơi khác để tạm trú, bảo toàn tính mạng. Mỗi lần dịch chuyển trong điều kiện mưa to, gió lớn như vậy, rất vất vả. “Trong trận mưa lũ sau cơn bão số 3 mới đây, chúng tôi phải tháo chạy lên khu tái định cư ở bản trên. 37 hộ tập trung “sáp nhập” vào 39 hộ dân có chỗ ở ổn định suốt 4 ngày trời, khiến cuộc sống bị đảo lộn, bất tiện, điều kiện sinh hoạt rất khó khăn” - bà Dược nói.
Không chỉ riêng 37 hộ dân ở bản Tang, mà còn có gần 80 hộ dân ở 12 bản khác thuộc xã Trung Thành cũng phải sơ tán tới nơi trú ẩn. Những hộ dân này hiện đang sinh sống tại các vị trí được dự báo có thể xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất bất cứ lúc nào. Có những bản được tạo lập ở giữa một bên là núi cao và một bên là suối sâu trên địa hình hiểm yếu, nền đất pha cát, khá mềm.
Ông Vi Đức Thùy - Phó Bí thư Đảng ủy xã Trung Thành cho biết: Hiện nay xã có hơn 12 điểm ở 12 bản đối diện với nguy cơ sạt lở, hứng chịu thiên tai. Do địa bàn thuộc khu vực đặc thù toàn đồi núi cao và khe suối nên việc quy hoạch điểm di dân tập trung gặp nhiều trở ngại. Tại một số điểm được nhận định bằng phẳng, an toàn hơn lại có trường học và mật độ dân cư cao nên chật chội, bế tắc trong việc bố trí xen cư.
Câu chuyện an cư ở xã Trung Thành không phải không được quan tâm. Gần đây nhất đã có 39 hộ dân được di dời tới nơi ở mới tốt hơn. Bên cạnh đó, giai đoạn 2021 - 2025, UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt 6 khu tái định cư dành cho 225 hộ dân xã Trung Thành. Song công tác triển khai các dự án diễn ra rất chậm. Mọi việc vẫn đang trong tình trạng bế tắc với nhiều lý do, trong đó lý do quan trọng nhất là có mặt bằng phù hợp để lập quy hoạch. Bởi địa hình xã với nhiều đồi núi, để có được một khu đất có nền địa chất vững chắc, thuận tiện trong sinh hoạt, canh tác cho hàng trăm hộ dân với hơn 1.000 nhân khẩu không phải là việc dễ dàng. Hoặc khi có đất có thể quy hoạch xây dựng được nhà thì lại không thuận tiện trong sản xuất, canh tác nông lâm nghiệp của bà con...
Tuy nhiên, không thể vì những lý do này mà địa phương tiếp tục để bà con ở những vùng nguy cơ sạt lở cao phải thấp thỏm lo âu mỗi khi mùa mưa bão đến. Thiết nghĩ, mọi việc phải sớm được tháo gỡ, cần sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương, khảo sát mặt bằng, tuyên truyền vận động nhân dân nhường đất, xẻ vườn, cần sự chia sẻ của chính những hộ gia đình sinh sống ở các khu vực thuận lợi, địa hình bằng phẳng, ổn định, ủng hộ việc triển khai di dời theo kiểu xen cư…
Tác giả: Anh Tuấn
Nguồn tin: daidoanket.vn