Giải trí

Số tiền dành cho con gái Mai Phương ra sao khi Ốc Thanh Vân định cư Úc?

Theo thông tin trên báo VTC News, gia đình Ốc Thanh Vân đã hoàn tất thủ tục và bay sang Úc định cư từ tối 25/12. Nữ nghệ sĩ tạm gác lại hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam để ra nước ngoài sinh sống cùng ông xã và các con. Thông tin này khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Ốc Thanh Vân lo lắng việc này sẽ gây tranh cãi khi vẫn đứng tên trên sổ tiết kiệm dành cho con gái Mai Phương nên đã hoàn tất các thủ tục bàn giao lại sổ tiết kiệm trước khi định cư Úc.

Nguồn tin cho biết, sổ tiết kiệm trước đó do Ốc Thanh Vân và Trương Bảo Như đứng tên dưới sự làm chứng của Trấn Thành nay đã được bàn giao lại cho Trương Bảo Như và người chăm sóc bé Lavie.

Sổ tiết kiệm được mở từ năm 2020 do Ốc Thanh Vân và Trương Bảo Như cùng đứng tên và có trách nhiệm bàn giao lại cho người bảo hộ bé Lavie.

Người này khẳng định sau khi Phùng Ngọc Huy là người bảo hộ, cũng là cha của bé Lavie hoàn tất thủ tục đưa Lavie sang Mỹ, mọi người sẽ trao lại số tiền này cho nam ca sĩ để chăm lo cho cuộc sống của bé tại Mỹ.

Sổ tiết kiệm này được lập từ ba nhóm quyên góp là Trương Bảo Như và bạn bè, một nhóm do Ốc Thanh Vân kêu gọi quyên góp từ đồng nghiệp, khán giả yêu quý Mai Phương, nhóm còn lại do Trấn Thành và các đồng nghiệp thân thiết của mình quyên góp.

Trước đó vào tháng 9/2018, Ốc Thanh Vân thông báo về việc mở sổ tiết kiệm cho con gái cố diễn viên Mai Phương với giá trị 550 triệu đồng. Đây là số tiền được các nghệ sĩ, khán giả...gửi về hỗ trợ cho Mai Phương chữa bệnh ung thư phổi.

Tháng 4/2020, để giúp đỡ bé Lavie có một khoản tiền tiết kiệm để có thể tiếp tục học hành, MC Trấn Thành đã âm thầm kêu gọi bạn bè nghệ sĩ ủng hộ. Tổng số tiền mà nam MC kêu gọi được là 300 triệu đồng, cá nhân Trấn Thành cũng góp 30 triệu đồng. Trong đó, 250 triệu để mở sổ tiết kiệm cho bé Lavie, còn 50 để giúp đỡ 2 nghệ sĩ là Mạc Can và Hoàng Lan cũng đang gặp khó khăn trong cuộc sống.

Sau khi Mai Phương ra đi, bé được chị Mi Châu chăm sóc như người thân trong gia đình.

Cố diễn viên Mai Phương qua đời vào cuối tháng 3/2020 sau thời gian chống chọi với bệnh ung thư phổi. Cô để lại bé Lavie khi đó mới khoảng 7 tuổi. Cháu bé sau đó được các bảo mẫu và người thân chăm sóc.

Bé Lavie tên thật là Phùng Ngọc Thiên Như, sinh năm 2013. Bé sống với chị Mi Châu - người chăm sóc bé từ khi lọt lòng cho đến hiện tại sau khi Mai Phương qua đời. Mi Châu thường xuyên đăng tải các clip về cuộc sống thường ngày của bé Lavie để mọi người tiện theo dõi trên trang cá nhân.

Không chỉ chăm sóc cuộc sống thường ngày cho bé Lavie, chị Mi Châu còn cho bé tham gia các chuyến đi thiện nguyện và lớp học kỹ năng để bé tự tin, dễ thích nghi với cuộc sống hơn.

Lavie không chỉ là một cô bé ngoan ngoãn mà còn bộc lộ tài năng về nghệ thuật. Con gái Mai Phương thể hiện đam mê với âm nhạc khi chơi tốt các loại nhạc cụ như piano, guitar... Đáng chú ý, cô bé còn thử sức với vai trò người mẫu nhí khi tham gia chụp ảnh cho một số thương hiệu thời trang.

Ngoài ra, Lavie cũng đạt được thành tích học tập xuất sắc, bé luôn giành danh hiệu học sinh giỏi và nhận được gói học bổng 12 năm tương đương 1,8 tỷ đồng từ nhà trường.

Tác giả: Nhật Minh (T/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok