Trong tỉnh

Rác “bức tử” rừng ngập mặn ven biển

Năm 2014 - 2015, Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa (chủ đầu tư) triển khai trồng mới, bảo vệ và phát triển 300ha rừng ngập mặn tại các xã Đa Lộc, Minh Lộc, Hải Lộc (huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa). Đến nay, nhiều diện tích rừng ngập mặn đang bị rác “bủa vây”, điều này đã khiến nhiều cánh rừng bị chết, gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác phồng chống bão lũ của địa phương.

Một số hình ảnh PV Báo Tài nguyên & Môi trường ghi lại:

Hầu hết cây đều bị rác quấn quanh

Rác thải chủ yếu là túi nilon, đây được xem là nguyên nhân dẫn tới việc cây chết

Bề mặt của cát được phủ kín bởi rác

Cách rừng ngập mặn chừng 25m rác được xếp thành đống, đợi sống biển cuốn đi

Một phần rác thải được chở từ những chiếc xe tải như thế này

Đễ dàng nhận thấy rác còn nhiều hơn lá của cây

Nếu như rác thải không được xử lý thì tình trạng cây chết hàng loạt là điều đương nhiên

Rác thải nhiều vô kể ven bờ vẫn chưa được xử lý

Bia đá kêu gọi toàn dân bảo vệ rừng phòng hộ trở nên vô ích

Biển cấm…chỉ mang tính chất minh họa

Tác giả: Đức Duy

Nguồn tin: Báo Tài nguyên và Môi trường

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok