Xã hội

Quy hoạch phát triển Sơn Trà: Xuất hiện lá thư khuyến nghị đặc biệt

Lá thư dài 3 trang được tổng kết từ Hội thảo Giải pháp bảo tồn và phát triển bền vững bán đảo Sơn Trà đã được Trung tâm Con người và Thiên nhiên, Trung tâm bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt Xanh và Nhóm nghiên cứu giảng dạy môi trường và tài nguyên sinh vật Đại học Đà Nẵng đồng gửi đến Thủ tướng Chính phủ.

Lá thư khuyến nghị được ông Huỳnh Tấn Vinh, Chủ tịch Hiệp hội du lịch Đà Nẵng cung cấp vào chiều 11/5. Từ lâu, Sơn Trà là tổng hòa hệ sinh thái rừng gắn liền với biển duy nhất ở Việt Nam. Hiện nay, sự bùng nổ của hoạt động du lịch không bền vững đe dọa sự tồn tại của hệ sinh thái Sơn Trà.

Trước nguy cơ ấy, căn cứ vào kết quả Hội thảo Giải pháp bảo tồn và phát triển bền vững bán đảo Sơn Trà, ông Trịnh Lê Nguyên (Giám đốc Trung tâm Con người và Thiên nhiên), ông Trần Hữu Vy (Giám đốc Trung tâm bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt Xanh) và PGS.TS Võ Văn Minh, Trưởng nhóm nghiên cứu, giảng dạy môi trường tài nguyên sinh vật Đại học Đà Nẵng đồng cùng ký vào bức thư khuyến nghị gửi đến Thủ tướng Chính phủ cùng lãnh đạo Đà Nẵng với 8 nội dung.

Thứ nhất, rà soát lại toàn bộ quy hoạch liên quan đến bán đảo Sơn Trà đã được phê duyệt nhằm thống nhất con số về diện tích rừng đặc dụng ở khu bảo tồn Sơn Trà. Theo đó, hiện có nhiều con số về diện tích Sơn Trà như Quy hoạch tổng thể về bảo tồn đa dạng sinh học thì nêu Sơn Trà có diện tích 3.871ha. Trong khi đó, quy hoạch hệ thống rừng đặc dụng lại đưa ra con số 2.591,1ha.

Từ những kết luận tại Hội thảo Giải pháp bảo tồn và phát triển bền vững bán đảo Sơn Trà, một lá thư khuyến nghị đã ra đời.

Thứ hai, chấn chỉnh việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại Sơn Trà, đặc biệt là từ đất rừng đặc dụng sang "đất khác". Theo đó, khái niệm từ 200m trở xuống được xem như "rừng nghèo" là không có cơ sở.

Thứ ba, tổ chức điều tra, thẩm định lại đánh giá tác động môi trường với quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Sơn Trà. Ở nội dung này, thư khuyến nghị cho rằng, tại thuyết minh quy hoạch tổng thể Sơn Trà thì phần đánh giá tác động môi trường còn quá sơ sài. Các số liệu về ảnh hưởng đến hệ sinh thái, đa dạng sinh học gần như chưa được đề cập đến.

Thứ tư, xây dựng quy hoạch Sơn Trà cần kết nối cả hệ thống sinh thái rừng biển Sơn Trà trong tổng thể mối liên hệ sinh thái.

Thứ năm, xem xét quy hoạch Sơn Trà vùng biển xung quanh đến Nam Hải Vân để hình thành khu dự trữ sinh quyền thế giới, trình UNESCO công nhận nhằm bảo tồn hệ sinh thái.

Thứ sáu, cần xây dựng cơ chế thống nhất giao một đơn vị chính quản lý, bảo vệ Sơn Trà. Theo đó, nên tái lập lại Ban quản lý bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà.

Biểu tượng Vooc chà vá chân nâu được đề xuất thành linh vật Đà Nẵng. Ảnh Lephuocchin

Thứ bảy, Xây dựng mô hình du lịch sinh thái tạo ra thu nhập từ hoạt động tự nhiên, có thể biến biểu tượng Vooc chà vá chân nâu thành linh vật Đà Nẵng. Đòi hỏi có quy tắc ứng xử nghiêm nghặt giành cho du khách khi lên Sơn Trà.

Cuối cùng, thư khuyến nghị nêu cần nghiên cứu áp dụng mô hình tổ chức phi lợi nhận tham gia quản lý Sơn Trà như nhiều nơi trên thế giới.

"Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ các thông tin khoa học cần thiết để quý ngài có thể đánh giá và cân nhắc đầy đủ hơn trong việc đưa ra các quyết định liên quan đến bán đảo Sơn Trà", thư khuyến nghị viết rõ.

Trao đổi với phóng viên, GPS.TS Võ Văn Minh xác nhận, thư khuyến nghị đã được gửi đến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ. "Theo tôi được biết, trong tuần tới sẽ có 1 số tổ chức khác gửi thư khuyến nghị. Tất cả đều chung mục đích giữ gìn hệ sinh thái, bảo vệ lá phổi xanh Sơn Trà. Hi vọng sẽ có những tín hiệu khả quan", ông Minh nói.

Tác giả: Nhâm Thân

Nguồn tin: Báo antt

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok