Xã hội

Quảng Nam: Cô gái đi xe máy gục chết sau tiếng nổ lớn phát ra từ đống rác

Một tiếng nổ lớn phát ra từ đống rác đang cháy bên đường, cô gái tình cờ chạy xe máy ngang qua đã đổ gục tại chỗ.

Sáng 27-8, lãnh đạo UBND thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ việc hết sức hy hữu.

Cô gái trẻ tử nạn thương tâm

Theo đó, vào khoảng 8 giờ 30 phút sáng cùng ngày, một người dân nào đó đốt đống rác ở bên đường ĐT608 (thuộc xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn). Vào thời điểm đó, chị Nguyễn Lê Mi Sa (SN 1983, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ở đường Ông Ích Khiêm, TP Đà Nẵng) chạy xe máy mang BKS 43C1-814.03 lưu thông ngang qua thì bất ngờ đổ gục sau tiếng nổ lớn. Chị Mi Sa sau đó được xác định đã tử vong.

Cô gái trẻ tử vong sau tiếng nổ lớn phát ra từ đống rác đang cháy bên đường

Lãnh đạo UBND thị xã Điện Bàn nhận định rất có thể bên trong đống rác mà người dân nào đó đốt có quả mìn còn sót lại sau chiến tranh hoặc có vật liệu nổ nên phát ra tiếng nổ lớn và khiến một cô gái tử vong như vậy.

Người dân thực sự bàng hoàng trước cái chết thương tâm

Sau khi vụ việc xảy ra, các cơ quan chức năng của thị xã Điện Bàn nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Tác giả: Q.Vinh

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok