Thế giới

Putin nói có thể rút quân khỏi Syria nếu cần

Tổng thống Putin cho biết sẽ tiếp tục duy trì quân đội tại Syria, nhưng có thể rút quân trong trường hợp cần thiết.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trả lời các câu hỏi trong chương trình đối thoại thường niên hôm 7/6. Ảnh: AP.

"Quân đội sẽ ở đó, miễn là có lợi cho Nga, và nhằm hoàn thành trách nhiệm quốc tế của chúng tôi", Al Jazeera dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trong chương trình đối thoại thường niên trên truyền hình hôm 7/6.

Tuy nhiên, Putin khẳng định Nga không xây dựng các công trình dài hạn tại Syria, và nếu cần thiết có thể rút quân nhanh chóng mà không để lại bất kỳ tổn thất vật chất nào. Ông không giải thích thêm rằng Nga sẽ rời đi trong hoàn cảnh nào.

"Trước hết, việc triển khai lực lượng vũ trang trên chiến trường là cách duy nhất để cải thiện quân đội. Không cuộc tập trận nào có thể so sánh với việc sử dụng quân đội trong điều kiện chiến đấu", Tổng thống Nga đề cập tới việc đưa quân đội tới Syria.

Khi được hỏi về khả năng xảy ra Thế chiến III, Putin bày tỏ hy vọng rằng mối đe dọa xóa sổ nền văn minh nhân loại sẽ đủ lớn để kiềm chế các bên, mặc dù vẫn cáo buộc Mỹ có những động thái khiêu khích, như việc rút khỏi hiệp ước chống tên lửa đạn đạo đã ký với Liên Xô.

Tác giả: Ánh Ngọc

Nguồn tin: Báo VnExpress

  Từ khóa: quân sự , Syria , PUTIN

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok