Trong tỉnh

Phụ nữ Thanh Hóa học tập và làm theo Bác, đồng hành cùng sự phát triển của phụ nữ

Thực hiện Kết luân số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đã tích cực triển khai, gắn với việc học và làm theo Bác gắn với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; tổ chức nhiều hoạt động đồng hành cùng sự phát triển của phụ nữ, góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

Hội LHPN tỉnh Thanh Hoá nhận Cờ xuất sắc tiêu biểu năm 2022

Học tập và làm theo Bác gắn với phong trào thi đua

Thi đua học và làm theo Bác, thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đã phát động, xây dựng trên 2000 công trình, phần việc chào mừng, trong đó có 06 công trình/phần việc quy mô cấp tỉnh mang đậm dấu ấn phong trào phụ nữ Thanh Hóa, có 4 công trình được TW Hội công nhận là công trình, phần việc tiêu biểu, sáng tạo, hiệu quả: công trình "Từ gom phế liệu đến triệu phần quà", "250 km Đường hoa - Đường tranh - Hàng cây - Hàng rào xanh", "2.250 Nhà sạch - vườn mẫu", "Nhà sạch - vườn đẹp" được gắn biển, "500 sản phẩm do phụ nữ sản xuất được giới thiệu trên không gian mạng", "6.000 bộ Áo dài – Sắc phục dân tộc ngày Tết", "13.000 bức ảnh Gia đình Việt - Sum vầy ngày Tết".

Đặc biệt, công trình phần việc "Từ thu gom phế liệu đến triệu phần quà", các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã trao tặng hàng chục nghìn suất quà cho phụ nữ và trẻ em nghèo.

Phong trào "Mỗi cơ sở Hội trồng một cây xanh", "Ngày thứ bảy/ chủ nhật tình nguyện" trồng cây xanh, bảo vệ môi trường thu hút đông đảo cán bộ, HVPN và nhân dân tham gia. Các cấp Hội phụ nữ đã trồng gần 600.000 cây xanh tại các khu di tích lịch sử, nhà văn hoá, công sở, đường liên thôn, trong đó, có trên 13.000 cây bóng mát, góp phần thực hiện mục tiêu trồng 1 tỷ cây xanh theo sáng kiến của Thủ tướng Chính phủ.

Để thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" và phong trào "Mỗi cơ sở Hội duy trì thường xuyên ít nhất 1 loại hình hoạt động để vận động phụ nữ nâng cao kiến thức, trau dồi đạo đức, rèn luyện sức khỏe", nhiều đơn vị đã có cách làm hay mang lại hiệu quả thiết thực.

Toàn tỉnh đã xây dựng và duy trì trên 3.900 mô hình văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ tham gia. Tại các địa phương phong trào "Dân vũ thể thao" đã lan tỏa rộng khắp các khu phố, thôn bản. Toàn tỉnh thành lập mới trên 1.000 CLB/nhóm "Dân vũ thể thao".

Hàng năm, Hội LHPN tỉnh duy trì tổ chức hội thi "Dân vũ thể thao trong hệ thống Hội", tổ chức đồng diễn dân vũ toàn tỉnh tại tất cả các địa phương vào 8h sáng ngày 05/3/2023 với sự tham gia của hàng ngàn hội viên phụ nữ tham gia, tạo hiệu lan toả phong trào rèn luyện sức khoẻ trong cộng đồng.

Mô hình điểm “Thu gom phế liệu” tại Chi hội phụ nữ thôn Tây Sơn, xã Phú Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa

Lan tỏa nhiều việc làm ý nghĩa

Để thực hiện chỉ tiêu "mỗi cơ sở Hội giúp ít nhất 05 hộ có phụ nữ thoát nghèo, thoát cận nghèo, toàn tỉnh giúp ít nhất 2.800 hộ có phụ nữ thoát nghèo, thoát cận nghèo để đến cuối nhiệm kỳ, giảm tỷ lệ hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ dưới 2%", trong năm 2022, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức nhiều hoạt động hướng về hội viên, phụ nữ nghèo, phụ nữ khuyết tật, trẻ em mô côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn thông qua các hoạt động như: triển khai các chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương", "Mẹ đỡ đầu, hỗ trợ, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi";

hỗ trợ xây, sửa 113 mái ấm tình thương trị giá trên 3,1 tỷ đồng; trao tặng gần 32.500 suất quà trị giá gần 15 tỷ đồng cho các gia đình chính sách, hội viên, phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tân binh lên đường nhập ngũ; có gần 1.300 trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được Hội nhận đỡ đầu và kết nối với các tổ chức, cá nhân nhận đỡ đầu; trên 21.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo được Hội giúp bằng nhiều hình thức, đồng thời vận động hộ nghèo phát huy nội lực, vươn lên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Nhằm khuyến khích hội viên phụ nữ khởi nghiệp, phát triển ngành nghề, Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp" tiếp tục được triển khai thực hiện có hiệu quả. Trong năm 2022, Hội LHPN tỉnh tổ chức nhiều lớp tập huấn khởi sự kinh doanh và xây dựng các ý tưởng, sản phẩm khởi nghiệp của phụ nữ;

tổ chức chung kết cuộc thi "Ý tưởng, sản phẩm khởi nghiệp" năm 2022 với sự tham gia của 22 ý tưởng, sản phẩm xuất sắc; tổ chức ngày Phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp, thu hút 56 gian hàng của hội viên, phụ nữ các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh và thành viên Hiệp hội doanh nhân nữ tỉnh tham gia trưng bày, quảng bá, mua bán sản phẩm.

Cùng với đó, Hội LHPN các huyện đã khuyến khích hội viên phát triển ngành nghề theo tổ hợp tác, hợp tác xã, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Kết quả đến nay tổng số mô hình kinh tế tập thể do nữ làm chủ toàn tỉnh là 351 mô hình (89 hợp tác xã, 106 tổ hợp tác, 156 tổ liên kết).

Cùng với đó, các cấp Hội tiếp tục thực hiện tốt vai trò chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho phụ nữ, trẻ em; phối hợp với các cơ quan chức năng bảo vệ phụ nữ, trẻ em khi bị xâm hại, bạo lực gia đình, nhất là một số vụ việc nghiêm trọng.

Học và làm theo Bác đã có sự gắn kết chặt chẽ giữa thực hiện phong trào thi đua đối với các nhiệm vụ trọng tâm của công tác Hội. Sự nêu gương của cán bộ Hội đã tạo niềm tin, chuyển biến tốt trong nhận thức và hành động của hội viên. Chị em hăng hái tham gia các mô hình hoạt động của hội, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, của tỉnh.

Tác giả: Mai Hoa

Nguồn tin: phunuvietnam.vn

  Từ khóa: Phụ nữ Thanh Hóa , 8/3

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok