Pháp luật

Phát hiện xe khách chở gần 2.000 gói thuốc lá nhập lậu

Một xe khách tuyến Thanh Hoá - TP.HCM chở gần 2.000 gói thuốc lá nhập lậu vừa được lực lượng tuần tra của Trạm CSGT Cửa ô Hoà Nhơn - Công an TP Đà Nẵng phát hiện, bắt giữ.

Chiều 18/1, đại diện Công an giao thông cửa ô Hòa Phước, TP.Đà Nẵng xác nhận, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển gần 1.800 bao thuốc lá lậu.

Lực lượng chức năng làm việc với tài xế cùng tang vật

Lực lượng chức năng làm việc với tài xế cùng tang vật

Tối qua (17/1), khi đi tuần tra đếnKm25, tuyến đường tránh nam Hải Vân, lực lượng chức năng của Trạm nhận thấyxe khách mang BKS 36B-007.11 đang chở 5 người trên xe có dấu hiệu khả nghi nên tổ tuần tra đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng phát hiện bên trong các thùng hàng dưới hầm xe có ba thùng giấy trong đó có chứa gần 2.000 gói thuốc lá nhãn hiệu ngoại nhập lậu.

Theo lời khai của tài xế, xe khách trên chạy theo hành trình từ Thanh Hóa vào TP HCM. Khi đến địa phận huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên – Huế), một người phụ nữ đã đón và lên xe cùng ba thùng hàng. Tài xế không biết số hàng trên là thuốc lá lậu.

Khi kiểm tra, một người phụ nữ đi trên xe là Trương Thị Xuân (SN 1976), trú huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế, xác nhận số hàng này là của mình. Bà Xuân thừa nhận, số thuốc lá nhập lậu từ tỉnh Quảng Trị, đưa vào tỉnh Thừa Thiên - Huế rồi sau cùng chuyển vào tỉnh Bình Định tiêu thụ vào dịp Tết.

Theo chủ hàng, bà không biết chữ, hùn vốn buôn lậu thuốc lá với nhiều người, trên đường mang số thuốc này vào giao cho khách ở TP.Phan Rang (tỉnh Ninh Thuận) thì bị lực lượng bắt giữ.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Cửa Ô Hòa Nhơn sau đó đã lập biên bản vụ việc và bàn giao toàn bộ số hàng cùng chủ hàng cho Đội Cảnh sát kinh tế, Công an huyện Hòa Vang để xử lý theo quy định.

Tác giả: Minh An

Nguồn tin: phununews.vn

  Từ khóa: nhập lậu , thuốc lá , xe khách

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok