Pháp luật

Phá đường dây vận chuyển ma túy từ biên giới biển

Bộ đội Biên phòng phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy từ tỉnh Quảng Trị ra khu vực biên giới biển thuộc địa bàn các huyện, thành phố của tỉnh Quảng Bình để tiêu thụ.

Đối tượng Nguyễn Thị Huế bị bắt giữ. (Ảnh: TTXVN phát)


Ngày 5/8, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết Lực lượng Phòng, chống Ma túy và Tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Đồn Biên phòng Lý Hòa đã phát hiện và bắt giữ 1 đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép ma túy.

Lực lượng chức năng thu giữ tang vật là hơn 300 viên ma túy tổng hợp.

Qua nắm tình hình và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, Lực lượng Phòng, chống Ma túy và Tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy từ tỉnh Quảng Trị ra khu vực biên giới biển thuộc địa bàn các huyện, thành phố của tỉnh Quảng Bình là Đồng Hới, Bố Trạch, thị xã Ba Đồn để tiêu thụ.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo lực lượng phối hợp với Đồn Biên phòng Lý Hòa tổ chức tuần tra, kiểm soát để bắt giữ các đối tượng liên quan.

Lúc 13 giờ 45 ngày 3/8, tại khu vực Km638+417, Quốc lộ 1A (thuộc thôn Tân Lý, xã Hải Phú, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ Nguyễn Thị Huế (sinh năm 1975, trú xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) đi xe khách từ tỉnh Quảng Trị ra Quảng Bình cùng 304 viên ma túy tổng hợp.

Quá trình tuần tra, bắt giữ đối tượng đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, vũ khí, trang bị, phương tiện.

Qua đấu tranh ban đầu, đối tượng Nguyễn Thị Huế đã khai nhận hành vi phạm tội.

Hiện vụ việc đang được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình tiếp tục điều tra, mở rộng và xử lý theo quy định của pháp luật./.

Tác giả: Võ Dung

Nguồn tin: vietnamplus.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok