Xã hội

PGĐ Nhà máy gạch tử vong trong trạng thái treo cổ tại bệnh viện

Người đàn ông được phát hiện tử vong trong trạng thái treo cổ tại bệnh viện là ông Đỗ Văn D., Phó Giám đốc Nhà máy gạch ngói Tiêu Giao.

Lực lượng chức năng TP Hạ Long đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc một người đàn ông được phát hiện tử vong trong trạng thái treo cổ tại một phòng điều trị của bệnh viện Bãi Cháy.

Danh tính người đàn ông nói trên được xác định là Đỗ Văn D. (51 tuổi, trú tại P.Hà Khẩu, TP.Hạ Long, Quảng Ninh). Trước khi xảy ra vụ việc, ông D. là Phó giám đốc Nhà máy gạch ngói Tiêu Giao (Công ty CP Viglacera Hạ Long).

Bệnh viện Bãi Cháy nơi xảy ra sự việc.



Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 11/11, khi người nhà đến phòng bệnh của ông D. tại Bệnh viện Bãi Cháy thì thấy cửa chốt khóa. Mặc dù mọi người gọi nhiều lần nhưng ông D. không đáp lại.

Thấy có biểu hiện bất thường, người thân ông D. đã gọi nhân viên Bệnh viện Bãi Cháy tới tìm cách mở cửa. Sau đó tất cả hoảng hốt khi thấy ông D. treo cổ bằng dây dù trắng được treo vào quạt trần.

Sau khi xảy ra vụ việc, Bệnh viện Bãi Cháy đã báo động đỏ toàn đơn vị để cấp cứu bệnh nhân nhưng không thành.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.

Tác giả: Nhật Quang

Nguồn tin: phapluatplus.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok