Trong nước

Ông Hoàng Minh làm Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký các Quyết định bổ nhiệm 2 nhân sự thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Quốc phòng.

Cụ thể, tại Quyết định số 1344/QĐ-TTg ngày 14/11/2023, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Hoàng Minh, Giám đốc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ông Hoàng Minh sinh năm 1969, đã có kinh nghiệm quản lý ở vị trí giám đốc Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông trong hai nhiệm kỳ, từ năm 2007 đến đầu tháng 5/2015. Sau đó ông được điều động, bổ nhiệm đảm nhiệm chức vụ Phó Viện trưởng Viện Chiến lược thông tin và truyền thông (Bộ Thông tin và Truyền thông).

Tháng 5/2016, ông Hoàng Minh được điều động, bổ nhiệm về Bộ Khoa học và Công nghệ, giữ chức Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách khoa học và công nghệ.

Đến tháng 7/2018, ông Minh được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo.

Với nhân sự vừa được bổ nhiệm, Bộ Khoa học và Công nghệ có 5 Thứ trưởng gồm các ông: Bùi Thế Duy, Lê Xuân Định, Nguyễn Hoàng Giang, Trần Hồng Thái và Hoàng Minh. Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ là ông Huỳnh Thành Đạt.

Ông Hoàng Minh được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tại Quyết định số 1345/QĐ-TTg ngày 14/11/2023, Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm Trung tướng Đỗ Văn Bảnh, Chính ủy Học viện Lục quân, Bộ Quốc phòng giữ chức Chính ủy Học viện Quốc phòng, Bộ Quốc phòng.

Trung tướng Đỗ Văn Bảnh giữ chức Chính ủy Học viện Quốc phòng, Bộ Quốc phòng.


Các Quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày ký (ngày 14/11/2023).

Tác giả: Nguyễn Thu Huyền

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok