Thể thao

Những thay đổi 'chóng mặt' khi Thanh Hóa có 'ông bầu' mới

Sau khi ông Cao Tiến Đoan nắm giữ quyền điều hành đội bóng Thanh Hóa từ bầu Đệ đã có nhiều thay đổi nhanh chóng từ ban huấn luyện cho đến cầu thủ.

Các quyết định của ông Cao Tiến Đoan tạo nhiều thay đổi tại CLB Thanh Hóa.

CLB Thanh Hoá quyết định tín nhiệm HLV Hoàng Thanh Tùng cho vị trí Giám đốc Kỹ thuật của đội bóng. Vị tri HLV CLB cũng sẽ có gương mặt mới trong tuần này.

Sau khi bầu Đệ bàn giao lại đội bóng cho doanh nhân Cao Tiến Đoan, CLB Thanh Hoá bắt đầu có những động thái tích cực tiếp theo trên thị trường chuyển nhượng. Ông Cao Hoàng Đức (con trai ông Đoan) sẽ ngồi vào vị trí giám đốc điều hành CLB Đông Á Thanh Hoá. Đồng thời, HLV Mai Xuân Hợp cũng sẽ trở lại làm nhiệm vụ đào tạo trẻ

Ngay ở thời điểm chuyển giao, họ đã giữ chân thành công tiền đạo Hoàng Đình Tùng với bản hợp đồng có thời hạn 1 năm. Song song với đó, một vài mục tiêu khác đang được nhắm đến.

Bác sỹ Dương Tiến Kỷ sẽ quay trở lại làm việc cho CLB Thanh Hoá. Đây là quyết định cuối cùng của anh sau khi cân nhắc lời mời từ một số đội bóng khác.

Bác sỹ Kỷ được đánh giá rất cao về chuyên môn tại V.League ở thời điểm này. Sự tận tâm với nghề cũng là điểm cộng quan trọng với bác sỹ Kỷ.

Liên quan đến chiếc ghế HLV trưởng, CLB Thanh Hoá vẫn đang gặp không ít khó khăn để tìm được một nhà cầm quân thực sự chất lượng trước thềm V.League 2021. Hiện nay, hầu hết các HLV nội có chuyên môn thực sự ấn tượng đã có vị trí ổn định ở các đội bóng. Những người còn lại hoặc đã luống tuổi hoặc chưa thực sự phù hợp với môi trường bóng đá Thanh Hoá.

Ở mùa giải tới, sau khi được đổi tên thành Đông Á Thanh Hoá, đội bóng xứ Thanh sẽ phụ thuộc vào 2 nguồn tài chính quan trọng từ ngân sách của Tỉnh thông qua công tác đào tạo bóng đá trẻ và nguồn từ phía doanh nghiệp riêng của doanh nhân Cao Tiến Đoan.

Tuy nhiên, cũng cần phải có thời gian nhất định để ban lãnh đạo mới của Thanh Hoá có thể tìm ra những phương án cho riêng mình. Về cơ bản, bộ khung của Thanh Hoá đã tương đối ổn định với dàn cầu thủ chơi tốt ở V.League 2020 cùng các tân binh như Chevaughn Walsh, Pinto, Quốc Phương hay Ngọc Tân.

Ông Cao Tiến Đoan được biết đến là chủ tịch Tập đoàn Bất động sản Đông Á và dễ hiểu tại sao việc đầu tiên tân chủ tịch CLB Thanh Hoá làm chính là đổi tên đội bóng. Theo đó, kể từ mùa giải 2021, CLB Thanh Hoá sẽ mang cái tên mới là CLB bóng đá Đông Á Thanh Hoá với đơn vị chủ quản là công ty Cổ phần Thể thao Đông Á.

Doanh nhân sinh năm 1960 khá nổi tiếng tại Thanh Hoá và được đồn đoán có khối tài sản không thua gì bầu Đệ. Ông sở hữu một biệt thử rộng đến 50.000 mét vuông ở ven thành phố Sầm Sơn. Một số nguồn tin cho rằng ông đã từng sở hữu máy bay cũng như một số cây cảnh có giá trị siêu khủng, trong đó có cây sanh "Nham thạch bách niên" được định giá đến...400 tỷ đồng.

Nói về tập đoàn bất động sản Đông Á, doanh nghiệp này thành lập năm 1996 với vốn điều lệ 10 tỷ đồng. Vốn điều lệ ở thời điểm này rơi vào khoảng 689 tỷ đồng còn tổng tài sản của tập đoàn bất động sản Đông Á ở mức gần 1.200 tỷ đồng.

Tác giả: Tuấn Ngọc

Nguồn tin: Báo Pháp luật Việt Nam

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok