Pháp luật

Nhóm thiếu niên liên tiếp gây ra 10 vụ trộm

Do cần tiền tiêu xài, chơi game, cả nhóm đã bàn bạc, rủ nhau gây ra 10 vụ trộm cắp tài sản trong vòng chưa đầy 1 tuần.

Sáng 7/12, Công an phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa điều tra làm rõ, bắt xử lý 4 thiếu niên, học sinh sống lang thang, chỉ chưa đầy 1 tuần liên tiếp gây ra 10 vụ trộm cắp tài sản.

Nhóm thiếu niên, học sinh này có tuổi đời từ 11 - 14 tuổi, trú tại các phường Tự An và Thành Công, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Nhóm thiếu niên, học sinh tại cơ quan công an



Trong nhóm này có 1 em là nữ, đang theo học lớp 6 tại một trường THCS trên địa bàn. Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận, do ham chơi, đua đòi, nghiện game, các thành viên đã sớm bỏ nhà đi sống lang thang. Do cần tiền tiêu xài, chơi game, cả nhóm đã bàn bạc, rủ nhau đi trộm cắp tài sản.

Mục tiêu của nhóm nhắm tới là các quán cà phê trên địa bàn. Để thực hiện hành vi, cả nhóm thường chọn khung giờ khuya, khi trộm thì sử dụng áo choàng có mũ trùm kín đầu, đeo khẩu trang che mặt, nhằm tránh bị cơ quan chức năng và người dân phát hiện.

Bằng thủ đoạn này, từ ngày 27/11 – 3/12, nhóm đã liên tiếp đột nhập gây ra 10 vụ trộm cắp tại các quán cà phê trên địa bàn các phường Ea Tam, Tân Thành, Tự An và Thắng Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, lấy cắp nhiều tiền và điện thoại di động.

Vụ việc đang được Công an phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý nhóm đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Tuấn Long

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok