Pháp luật

Nhiều lần lẻn vào nhà bạn gái cũ trộm tài sản

Cần tiền chơi game và trả nợ, Dương nảy sinh ý định vào nhà bạn gái cũ trộm cắp tài sản. Rạng sáng 18/12, Dương lẻn vào lấy cắp 1 điện thoại Iphone 15 Pro trị giá 35 triệu. Trước đó, Dương đã 2 lần đột nhập vào nhà bạn gái cũ lấy trộm một nhẫn kim cương trị giá 34 triệu đồng và 12,5 triệu đồng tiền mặt.

Ngày 20/12, Công an phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Hà Nguyễn Ngọc Dương, 20 tuổi, trú xã Dang Kang, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk để điều tra “Hành vi trộm cắp tài sản”. Dương bị bắt khi đang trên đường bỏ trốn xuống thành phố Hồ Chí Minh.

Trước đó, sáng 18/12, Công an phường Ea Tam tiếp nhận trình báo của ông B, 48 tuổi, trú cùng phường, về việc gia đình bị kẻ gian đột nhập lấy cắp 1 điện thoại Iphone 15 Pro trị giá 35 triệu đồng và 500.000 đồng.

Đối tượng Dương tại cơ quan công an.

Tiếp nhận nội dung trình báo, Công an phường Ea Tam đã nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường, tổ chức điều tra truy bắt hung thủ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, rất nhanh, công an đã xác định thủ phạm Dương. Ngay sau đó, công an xác định Dương đã đón xe khách và đang trên đường lẩn trốn xuống thành phố Hồ Chí Minh.

Để bắt giữ Dương, công an đã cử tổ công tác xuống thành phố Hồ Chí Minh đón lõng. Đến 16h cùng ngày, công an đã bắt giữ được Dương và tang vật khi vừa xuống xe tại bến xe miền Đông, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Tại cơ quan công an, Dương khai nhận, trước đây là bạn trai cũ của con gái ông B, đã chia tay gần đây. Do cần tiền chơi game và trả nợ, đồng thời biết được quy luật sinh hoạt của gia đình bạn gái cũ, Dương đã nảy sinh ý định đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản.

Ngoài vụ trộm vào rạng sáng 18/12, Dương đã 2 lần đột nhập vào nhà bạn gái cũ lấy trộm một nhẫn kim cương trị giá 34 triệu đồng và 12,5 triệu đồng tiền mặt.

Hiện, Công an phường Ea Tam bàn giao Dương và tang vật cho Công an thành phố Buôn Ma Thuột để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Tác giả: Tuấn Long

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok