Xã hội

Nhân viên bị điều tra, giám đốc văn phòng đăng ký đất đai uống thuốc sâu tự tử

Cơ quan điều tra huyện Châu Phú, An Giang đang thụ lý vụ án liên quan đến sai phạm của nhân viên văn phòng đăng ký đất đai chiếm dụng hơn 1 tỉ đồng thì bất ngờ giám đốc văn phòng này uống thuốc tự tử dù công an chưa mời ông làm việc.

Lãnh đạo Huyện ủy Châu Phú cho biết Cơ quan điều tra Công an huyện đang thụ lý vụ án, chưa mời làm việc ông Tr. thì ông này uống thuốc tự tử và được cứu sống - Ảnh: BỬU ĐẤU

Ngày 22-8, bà Lê Thị Kim Hồng - phó bí thư Huyện ủy Châu Phú, An Giang - cho biết bà vừa ký báo cáo xung quanh việc ông C.Đ.Tr., giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện Châu Phú, uống thuốc sâu tự tử.

"Có thể do ông Tr. bị áp lực tâm lý trong vụ việc 'chiếm dụng tiền thu phí, lệ phí, dịch vụ hồ sơ lĩnh vực đất đai' xảy ra tại đơn vị của ông Tr.. Hiện Cơ quan điều tra Công an huyện Châu Phú đang làm việc với nhân viên ông Tr., chưa làm việc với ông Tr. nên không thể nói bị sức ép", bà Hồng nói.

Trước đó, ngày 19-8, tại nhà riêng ở thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, ông Tr. đã uống thuốc trừ sâu tự tử (loại thuốc ông Tr. dùng được xác định là loại chứa nhiều phốt pho trộn lẫn với dầu lửa).

Gia đình phát hiện, đưa ông Tr. đi cấp cứu trong tình trạng hôn mê. Ông Tr. được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang (TP Châu Đốc), sau đó chuyển lên TP.HCM.

Vừa qua Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện Châu Phú phát hiện bà Lê Minh Phượng (nhân viên của ông Tr. - PV) có dấu hiệu chiếm dụng tiền thu phí, lệ phí, dịch vụ hồ sơ lĩnh vực đất đai. Hiện vụ việc đang được Cơ quan điều tra Công an huyện Châu Phú tiếp tục điều tra làm rõ.

Riêng bà Lê Minh Phượng, là người liên quan trực tiếp, đã bị xử lý kỷ luật. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Châu Phú đang tiếp tục thực hiện quy trình kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với chi ủy chi bộ Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện Châu Phú và các cá nhân có liên quan (trong đó có ông Tr.).

"Theo tôi được biết, số tiền sai phạm tại Văn phòng đăng ký đất đai khoảng 1,1 tỉ đồng nên đã chuyển cơ quan điều tra thụ lý", bà Hồng nói thêm.

Hiện nay, Công an huyện đang phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân huyện và các cơ quan chức năng có liên quan củng cố tài liệu chứng cứ, phong tỏa, niêm phong nơi ở và làm việc, lưu trữ tại Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện Châu Phú.

Tác giả: Bửu Đấu

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok