TAND tỉnh Thanh Hóa ngày 5-2 đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 4 cựu cán bộ kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa và 6 bị can khác, trong đó có Nguyễn Văn Mai (tức Mạnh "gỗ"; SN 1974, ngụ phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) - một giang hồ cộm cán xứ Thanh - về các tội "Đưa hối lộ"; "Môi giới hối lộ" và "Nhận hối lộ".
Hình ảnh phiên xét xử 4 cựu cán bộ kiểm lâm trong vụ án "Đưa hối lộ", "Môi giới hối lộ" và "Nhận hối lộ" liên quan tới trùm giang hồ Mạnh "gỗ" |
Tuy nhiên, phiên tòa đã hoãn do vắng mặt 1 bị cáo và sẽ mở lại sau khoảng 1 tháng.
Cáo trạng truy tố cho thấy Mạnh "gỗ" là mắt xích quan trọng trong vụ án này, khi đã câu kết, chỉ đạo nhóm "đàn em" đưa hối lộ cho 4 cán bộ kiểm lâm để "thông chốt" 66 xe ô tô chở gỗ lậu từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.
Cáo trạng cũng thể hiện, Mạnh "gỗ" đã nhận tổng số tiền 3,074 tỉ đồng từ Lê Đình Trình (SN 1981; ngụ xã Sao Vàng, tỉnh Thanh Hóa); Vũ Ngọc Đợi (SN 1972; ngụ xã Lương Sơn, tỉnh Thanh Hóa) và Lê Quang Vĩnh (SN 1983; ngụ xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa; là những đối tượng buôn gỗ), thông qua Trần Văn Quang (SN 1991; ngụ phường Hạc Thành).
Sau đó, Mạnh "gỗ" đã chủ động gặp gỡ, chỉ đạo đưa hối lộ cho các cựu cán bộ kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa với tổng số tiền 36,5 triệu đồng, còn lại khoảng 3 tỉ đồng Mạnh "gỗ" đã chiếm hưởng. Ngoài ra, cáo trạng cũng thể hiện cựu cán bộ kiểm lâm còn nhận hối lộ 12 triệu đồng của Nguyễn Văn Mạnh.
Mặc dù nhận hối lộ 48,5 triệu đồng (từ đàn em của Mạnh "gỗ" 36,5 triệu đồng và từ Nguyễn Văn Mạnh 12 triệu đồng), nhưng bị cáo buộc nhận tiền nhiều lần, nhóm 4 cựu cán bộ kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa gồm: Nguyễn Hữu Hậu, Nguyễn Hữu Hải, Dương Đình Sơn và Phạm Văn Biên phải đối diện với mức án từ 7 đến 15 năm tù (quy định tại điểm đ, khoản 2, điều 354 Bộ Luật Hình sự).
Trong khi, Mạnh gỗ chiếm hưởng khoảng 3 tỉ đồng từ việc môi giới hối lộ quy định tại khoản 4, điều 365 Bộ Luật Hình sự, bị truy tố trong khung từ 8 - 15 năm tù.
Mạnh "gỗ" thời điểm bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: Công an Thanh Hóa |
Tuy nhiên, cáo trạng cũng cho thấy 4 cựu cán bộ kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa đều có các tình tiết giảm nhẹ hình phạt do thành khẩn khai báo, có nhiều bằng khen trong quá trình công tác nên được áp dụng theo điểm s, khoản 1, 2 điều 51 Bộ luật Hình sự. Ngoài ra, 4 cựu cán bộ kiểm lâm được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm v, khoản 1, điều 51 Bộ luật Hình sự.
Riêng Nguyễn Văn Mai không có tình tiết giảm nhẹ, đồng thời còn áp dụng tình tiết tăng nặng do môi giới hối lộ 2 lần trở lên với số tiền trên 2 tỉ đồng.
Theo cáo trạng, đầu năm 2023 đến đầu năm 2025, các đối tượng gồm: Lê Đình Trình, Vũ Ngọc Đợi và Lê Quang Vinh góp vốn cùng nhau đi buôn gỗ Samu từ Lào về Việt Nam (đây là loại gỗ thuộc nhóm quý hiếm không được kinh doanh tại Việt Nam). Để có thể đưa trót lọt các xe gỗ từ Lào về Việt Nam, các đối tượng trên đã đến gặp Nguyễn Văn Mai tức Mạnh "gỗ" nhờ lo lót đưa hối lộ (tiền) cho kiểm lâm để các xe gỗ khi từ Lào về Việt Nam không bị bắt. Quá trình điều tra xác định, Mai đã thông qua cháu là Trần Văn Quang nhận hơn 3 tỉ đồng, sau đó câu kết, chỉ đạo đưa hối lộ cho 4 cựu cán bộ kiểm lâm để cho 66 xe chở gỗ lậu qua các trạm kiểm lâm không bị kiểm tra, xử lý. |
Tác giả: Thành Nam
Nguồn tin: Báo Người lao động
