Giải trí

Nghệ sĩ Lê Bình bị ung thư phổi

Diễn viên "Đất phương Nam" đang điều trị ở bệnh viện Quân y 175 (TP HCM).

Nghệ sĩ kỳ cựu chữa bệnh ở khoa Ung bướu, được con trai nuôi và con gái út - chị Lê Khả Hân - túc trực chăm sóc. Ông âm thầm trị bệnh và giấu bạn bè, khán giả vì sợ mọi người lo lắng. "Bốn tháng trước, cha tôi bị đau ngực nhẹ. Lúc đi khám, phát hiện ung thư phổi giai đoạn hai. Sau nhiều lần hóa trị, hiện bệnh chuyển sang giai đoạn thứ ba, khối u chưa di căn. Tinh thần cha tôi tốt, ăn uống bình thường. Cha không muốn làm phiền đến khán giả, đồng nghiệp vì hiện tại, gia đình tôi vẫn còn khả năng chữa trị cho cha", chị Khả Hân chia sẻ.

Lê Bình chỉ điều trị ngoại trú. Trưa 23/8, sau đợt vô thuốc ở bệnh viện Quân y 175, ông còn dành thời gian đến phòng bệnh của diễn viên Mai Phương để thăm hỏi sức khỏe cô. Mai Phương cũng đang chữa bệnh ung thư phổi tại đây.

Trước đó, ngày 22/8, đạo diễn Trần Vi Mỹ gọi điện mời diễn viên Lê Bình tham gia một vai tiểu phẩm trong chương trình mừng Ngày Quốc khánh 2/9, sẽ diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP HCM). "Nhưng Lê Bình nói bị bệnh không tham gia được. Tôi hỏi ra mới biết anh bị ung thư phổi", đạo diễn kể. Hiện diễn viên Quốc Thuận kêu gọi các nghệ sĩ đóng góp giúp đỡ Lê Bình.

Diễn viên Lê Bình được nhiều khán giả, bạn bè, đồng nghiệp yêu quý vì tính tình hiền lành, yêu nghề.

Ông là gương mặt quen thuộc với khán giả ở các mảng sân khấu, phim ảnh. Ông đã tham gia hơn 60 bộ phim, được nhớ đến với các vai phụ trong Mùa len trâu, Đất phương Nam, Vịt kêu đồng, Cô gái xấu xí... Ngoại hình cao gầy, tính tình hiền lành, đầy đam mê diễn xuất, Lê Bình thường 'đóng đinh" với các dạng vai nông dân, người nhà quê chân chất, lam lũ, người lao động nghèo, ông già Nam bộ... Ở vai diễn gần đây trong phim Có căn nhà nằm nghe nắng mưa của đạo diễn Mai Thế Hiệp, Lê Bình gây ấn tượng với gương mặt khắc khổ và lối diễn chân thật, khắc họa nội tâm của một người đàn ông có phần ích kỷ, độc đoán.

Ngoài những số phận buồn trên màn ảnh, ở đời thực, nghệ sĩ từng trải qua nỗi đau hôn nhân đổ vỡ vì vợ nghiện cờ bạc. Ông có bốn người con. Người con đầu mất vì tai nạn giao thông. Con thứ hai đang cai nghiện. Diễn viên sống cùng con thứ ba và một người học trò - người ông nhận làm con nuôi. Con gái của ông lập gia đình và ở riêng.

Nghệ sĩ Lê Bình đã bốn lần hóa trị ung thư. Ảnh chụp ông tại bệnh viện.

Lê Bình tên thật là Lê Thanh Sơn, sinh năm 1953 trong một gia đình gốc miền Tây Nam bộ. Từ một họa sĩ vẽ tranh tuyên truyền cổ động, ông trở thành diễn viên, soạn giả, đạo diễn nhiều vở kịch. Tác phẩm của ông từng tham dự liên hoan sân khấu quần chúng và chuyên nghiệp. Ông đã giành được ba huy chương vàng, ba huy chương bạc tại Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp lẫn quần chúng và một bằng khen của Bộ Quốc phòng. Hơn 10 vở kịch của Lê Bình được dàn dựng ở các sân khấu IDECAF, 5B, kịch Phú Nhuận... Ông tham gia 16 vai trong loạt phim Cổ tích Việt Nam được khán giả nhiều độ tuổi yêu thích.

Tác giả: Tâm Giao

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok