Thế giới

Nga phủ nhận thông tin không kích sát hại 40 dân thường Syria

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho hay máy bay Nga có thể đã không kích nhầm vào dân thường trong khi tiến hành đột kích phiến quân ở tỉnh Idlib.

Theo tờ UPI, hơn 40 dân thường đã thiệt mạng tại Syria vào ngày hôm nay 8/6 sau một loạt các trận không kích dữ dội ở tỉnh Idlib. Theo SOHR, các cuộc không kích bắt đầu vào đêm hôm qua cho tới ngày hôm nay, trong đó có một trận “không kích đúp”, trong đó chiến đấu cơ đã quay trở lại ném bom vào đúng chỗ ban đầu khi lực lượng y tế và cứu trợ vừa tới.

(Ảnh minh họa).

Ít nhất 11 phụ nữ và 6 trẻ em đã thiệt mạng trong trận tấn công, ngoài ra 60 người khác cũng bị thương.

Vẫn chưa có bên nào đứng ra nhận trách nhiệm thực hiện vụ không kích song SOHR cho rằng có khả năng máy bay Nga đã tiến hành ném bom.

Tuy nhiên, ngay trong ngày, phía Nga đã lên tiếng phủ nhận thực hiện cuộc tấn công trên. Bộ Quốc phòng nước này cho hay họ đã nhận được thông tin về các cuộc giao tranh giữa các chiến binh khủng bố Al-Nusra Front và các chiến binh đối lập thông qua các cuộc bắn phá dữ dội trong 24 giờ qua, do đó khả năng vụ tai nạn này là do cuộc chiến giữa các phần tử cực đoan gây ra.

Vùng đất phía Tây Bắc của tỉnh Idlib (Syria) là nơi đông dân cư nhất hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của các tay súng nổi dậy và khủng bố Hồi giáo cực đoan. Với sự hỗ trợ của Nga, quân đội Syria đang tiến hành chiến dịch quân sự tại vùng này.

Nga đưa quân tới Syria vào năm 2015 nhằm giúp đỡ Chính phủ Syria chống khủng bố. Cho tới nay, quân đội Syria đã giải phóng 98% lãnh thổ khỏi các nhóm khủng bố.

Tác giả: Danh Tuyên

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

  Từ khóa: máy bay Nga , không kích , Syria

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok