Xã hội

Một người được cho là CSGT ở Bình Dương cầm gạch hăm dọa người khác

Vụ việc hiện đã được Công an tỉnh Bình Dương yêu cầu Phòng CSGT báo cáo và đề xuất xử lý theo quy định.

Ngày 28-11, một lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương xác nhận với Báo Người Lao Động về việc đã nắm thông tin một cán bộ phòng CSGT, Công an tỉnh Bình Dương có hành vi thiếu chuẩn mực trong giao tiếp.

Theo lãnh đạo này, vụ việc hiện đã được Công an tỉnh Bình Dương yêu cầu phòng CSGT báo cáo và đề xuất xử lý cán bộ này theo quy định.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh hai người đàn ông là tài xế lái ô tô có lời qua tiếng lại trên đường.

Hình ảnh được cho là cán bộ CSGT ở Bình Dương (Ảnh: cắt từ clip)

Một người đàn ông mang áo thun, quần đùi (được cho là cán bộ CSGT) cầm viên gạch đi tới, trong khi người đàn ông cầm điện thoại luôn miệng nói "ông quýnh đi, tui đứng cho ông quýnh" (ông đánh đi, tôi đứng cho ông đánh), thì người đàn ông được cho là cán bộ CSGT đã dùng lời nói thô tục và liên tục hăm dọa.

Được biết, vụ việc xảy ra trên tuyến Quốc lộ 13 đoạn qua địa bàn TP Thuận An, tỉnh Bình Dương, trong quá trình lưu thông trên đường giữa 2 tài xế này có hiềm khích với nhau.

Tác giả: Nguyên Thảo

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok