Xã hội

Một công an viên bị nước cuốn trôi tử vong khi giúp dân chống lũ

Một công an viên xã Lộc Châu (TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng) bị nước cuốn trôi tử vong khi đang giúp dân chống lũ lúc 8 giờ 25 phút ngày 8.8.

Cống nước nơi ông Hoàng Minh Tú bị lũ cuốn tử vong - Ảnh: Trùng Dương

Nạn nhân tử vong là công an viên Hoàng Minh Tú (50 tuổi, xã Lộc Châu, TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng.

Thông tin ban đầu, sáng 8.8, trên địa bàn xã Lộc Châu, nước từ các hướng đổ về, dâng cao, chảy như thác khắp các con suối trên địa bàn. Trước tình hình đó, xã Lộc Châu đã huy động lực lượng công an, dân quân, đoàn viên thanh niên tham giu giúp người dân chống lũ.

Khi lực lượng chức năng tìm thấy, ông Tú đã tử vong - Ảnh: Trùng Dương

Tại thôn Tân Thịnh (xã Lộc Châu), lúc 8 giờ 25 phút, ông Hoàng Minh Tú đã tìm cách đập tường rào để thông cống thoát nước.

Người dân bàng hoàng tới chia buồn khi hay tin ông Tú gặp nạn - Ảnh: Trùng Dương

Trong lúc làm việc, không may ông Tú bị trượt chân, rơi xuống hố cống, bị nước nhấn chìm, cuốn trôi hàng chục mét xuyên qua ống cống chôn trong lòng đất.

Khi lực lượng chức năng và người dân tìm thấy thì ông Tú đã tử vong.

Nhiều nhà dân tại thôn Tân Thịnh (xã Lộc Châu, TP.Bảo Lộc) chìm trong nước - Ảnh: Trùng Dương

Hiện, cơ quan chức năng và người dân địa phương và gia đình đang tổ chức lo hậu sự cho công an viên Hoàng Minh Tú.

Tác giả: Trùng Dương

Nguồn tin: Báo Thanh Niên

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok