Xã hội

Một Bí thư Đảng ủy xã bị cách hết chức vụ trong Đảng vì đánh bạc

Bí thư Đảng ủy một xã miền núi tỉnh Quảng Bình bị cách hết chức vụ trong Đảng vì tham gia đánh bạc.

Ngày 1/12, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình cho biết Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành quyết định kỷ luật cách hết tất cả chức vụ trong Đảng đối với ông Trương Tấn Hưng, 42 tuổi, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Thượng Trạch (H.Bố Trạch).

Hình minh họa

Trước đó, tại trụ sở Huyện ủy Bố Trạch, ông Đinh Hữu Thành, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình, thừa ủy quyền của Ban Thường vụ Tỉnh ủy công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Trương Tấn Hưng do vi phạm các quy định đảng viên không được làm và quy định nêu gương.

Trước đó, ông Trương Tấn Hưng bị Công an huyện Bố Trạch bắt quả tang khi đang cùng một nhóm người đánh bạc tại thị trấn Hoàn Lão (huyện Bố Trạch), sau đó vụ việc đã bị lực lượng công an khởi tố.

Được biết, ông Trương Tấn Hưng là cán bộ luân chuyển, địa bàn xã Thượng Trạch nơi ông Hưng công tác là địa bàn miền núi biên giới còn rất nhiều khó khăn.

Tác giả: Đình Tuấn

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok