Pháp luật

Lời khai của người chồng giết vợ, phi tang xuống sông Hồng

Người chồng bước đầu khai do mâu thuẫn tiền bạc đã sát hại vợ rồi phi tang xác nạn nhân xuống sông Hồng, khu vực đầu Đông Trù.

Cơ quan điều tra, Công an TP Hà Nội hôm nay cho biết, Đỗ Ngọc Anh (SN 1964, trú tại huyện Đông Anh) đã có khai nhận ban đầu về hành vi giết vợ rồi phi tang xác.

Đỗ Ngọc Anh khai do mâu thuẫn kinh tế nên sát hại bà Đặng Thị H. (SN 1960) tại nhà nghỉ do nạn nhân làm chủ.

Sau đó, nghi phạm dùng ô tô chở nạn nhân về phía nội thành phi tang xác xuống sông Hồng từ khu vực cầu Đông Trù.

Nhà nghỉ được xác định xảy ra vụ án mạng

Nhà nghỉ được xác định xảy ra vụ án mạng

“Chưa thể khẳng định được lời khai của nghi phạm vì cơ quan công an đang tìm kiếm thi thể nạn nhận” - nguồn tin nói.

Kiểm tra ô tô của người đàn ông này, cơ quan công an thu được vết máu của nạn nhân. Cảnh sát đang tạm giữ nghi can và huy động lực lượng truy tìm thi thể nạn nhân để làm rõ các nội dung nghi can khai báo.

Cơ quan công an TP Hà Nội hôm qua đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Đỗ Ngọc Anh để điều tra về hành vi Giết người.

Cơ quan chức năng đang tìm kiếm thi thể nạn nhân

Cơ quan chức năng đang tìm kiếm thi thể nạn nhân

Trước đó, ngày 1/2, Công an thị trấn Xuân Mai và Công an huyện Chương Mỹ nhận được trình báo của nhân viên nhà nghỉ Hoa Anh Đào về việc bà Đặng Thị H., chủ nhà nghỉ, bị mất tích.

Quá trình xác minh, cơ quan chức năng xác định việc bà H. mất tích có liên quan đến chồng là Đỗ Ngọc Anh.

Tác giả: Nhị Tiến

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok