Pháp luật

Lĩnh án chung thân vì lừa đảo đất đai chiếm đoạt hơn 37 tỷ đồng

Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng tuyên phạt Phạm Đình Tiến án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 năm tù về tội làm và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Bị cáo Phạm Đình Tiến tại phiên tòa. (Ảnh ĐC)


Tại phiên tòa sáng ngày 11/4, phát biểu quan điểm luận tội và đề nghị mức án cho Phạm Đình Tiến (50 tuổi, còn có tên gọi khác là Tiến "sao", trú quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng), đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng cho rằng số tiền mà bị cáo lừa đảo chiếm đoạt của các bị hại đặc biệt lớn nhưng việc khắc phục không đáng kể.

Viện kiểm sát đề nghị mức án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 3-4 năm tù cho tội làm và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Nói lời sau cùng, bị cáo Phạm Đình Tiến gửi lời xin lỗi tất cả các bị hại và xin tòa xem xét, khoan hồng để bị cáo sớm được trở về chăm sóc gia đình…

Theo cáo trạng, trong thời gian từ năm 2019-2022, để có tiền trả nợ và tiêu xài, Phạm Đình Tiến đã dùng thủ đoạn gian dối trong mua bán, vay mượn, thế chấp bất động sản và làm giả, sử dụng sổ đỏ giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người, tổng giá trị tài sản chiếm đoạt hơn 37,7 tỷ đồng.

Trong số các nạn nhân của Tiến có bà Đ.T.M. (trú quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng) bị lừa đảo 5 lần, mất trên 19,2 tỷ đồng thông qua những lần giao dịch mua bán đất giữa hai bên.

Ngoài ra, Tiến còn chiếm đoạt của ông Đ.X.T. (45 tuổi, trú Đà Nẵng) gần 5,4 tỷ đồng.

Theo đó, năm 2021, do nợ nần không có khả năng chi trả nên Phạm Đình Tiến lên mạng xã hội Facebook liên hệ với người không rõ lai lịch, đặt làm giả sổ đỏ để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác.

Tiến lấy thông tin địa chỉ 3 lô đất không phải của mình rồi đặt làm giả 6 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (mỗi lô 2 sổ) đứng tên ông này.

Sau đó bị cáo sử dụng 3 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả đem thế chấp vay tiền của ông Đ.X.T số tiền gần 5,4 tỷ đồng. Số tiền chiếm đoạt được Tiến đem trả nợ và sử dụng hết.

Các sổ đỏ giả còn lại, Tiến mang trả nợ cho bà T.T.H.. Tuy nhiên, bà H. chỉ lấy một sổ mang về nhà để làm tin. Sau khi tìm hiểu biết đây là sổ giả, bà H. đã tố giác đến cơ quan công an...

Ngoài các nạn nhân trên, Tiến còn bị cáo buộc chiếm đoạt của ông N.L. 2,5 tỷ đồng, ông N.X.C hơn 1,7 tỷ đồng, bà T.T.H hơn 3,5 tỷ đồng, bà N.T.H. 1,2 tỷ đồng…

Tác giả: Anh Đào

Nguồn tin: nhandan.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP ok