Pháp luật

Liên tiếp triệt xóa 54 điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, bắt nhiều đối tượng

Công an TP. Thanh Hóa đã quyết liệt đấu tranh với tội phạm về tệ nạn ma túy, triệt xóa 54 điểm, tụ điểm mua bán chất ma túy, bắt nhiều đối tượng.

Thời gian qua, Công an TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa và đấu tranh quyết liệt với tội phạm và tệ nạn ma túy và đã triệt xóa nhiều điểm, tụ điểm mua bán trái phép ma túy, bắt nhiều đối tượng liên quan.

Điển hình như từ tháng 6/2022 đến nay, Công an TP. Thanh Hóa đã đấu tranh, triệt xóa 54 điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, bắt giữ nhiều đối tượng mua bán tàng trữ và vận chuyển ma úy cộm cán như đã triệt phá đường dây mua bán ma túy từ Hà Nội về Thanh Hóa tiêu thụ do đối tượng Lê Ngọc Linh (SN 1979) - biệt danh Linh Long, trú tại số nhà 25/05 Ngô Sỹ Liên, phường Tân Sơn, TP. Thanh Hóa cầm đầu.

Các đối tượng cùng tang vật trong các vụ án. Ảnh Công an Thanh Hóa

Tiếp đó, ngày 11/12/2022 Công an TP. Thanh Hóa phối hợp với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Thanh Hóa kiểm tra, bắt quả tang 12 đối tượng đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng 606 và 709 khách sạn Central Phú Hưng, phường Quảng Hưng, TP. Thanh Hóa.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 8 viên thuốc lắc, 17 túi ketamine và các dụng cụ dùng để sử dụng trái phép ma túy.

Điều tra mở rộng, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Thanh Hóa đã tạm giữ hình sự 6 đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép ma túy gồm: Cao Duy Việt (SN 1994); Nguyễn Vũ Long (SN 2000); Lê Văn Sơn (SN 2000), đều ở TP. Sầm Sơn; Nguyễn Minh Công (SN 1992), Mai Đình Hoàng (SN 2004) và Mai Đinh Tuấn (SN 1995) đều trú tại thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương.

Phát huy kết quả đã đạt được trong tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, thời gian qua Công an TP. Thanh Hóa tiếp tục chỉ đạo các đội nghiệp vụ và Công an các phường, xã tập trung nắm chắc tình hình, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện trên địa bàn, đảm bảo sự bình yên cho nhân dân.

Tác giả: Hoàng Minh

Nguồn tin: congthuong.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok