Trong sự thay đổi chính sách quan trọng nêu trên, Lầu Năm Góc tuyên bố máy bay không người lái là cải tiến chiến trường quan trọng nhất trong thế hệ này.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh các đối thủ của Mỹ đang sản xuất máy bay không người lái giá rẻ một cách nhanh chóng, còn Mỹ "chậm trễ ứng phó" do những rào cản quan liêu trước đây.
![]() |
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ |
Trong một bản ghi nhớ gửi tới ban lãnh đạo cấp cao của Lầu Năm Góc, các chỉ huy tác chiến và giám đốc các cơ quan quốc phòng, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã đề ra một sứ mệnh 3 mũi nhọn nhằm giải phóng tiềm năng sản xuất và sáng tạo.
Ông Hegseth mong mỏi: "Năm tới, tôi hy vọng sẽ thấy năng lực này được tích hợp vào tất cả các chương trình huấn luyện chiến đấu liên quan, bao gồm cả các cuộc chiến máy bay không người lái đối kháng".
Ông Hegseth cho rằng máy bay không người lái đã gây ra phần lớn thương vong trong năm nay ở Ukraine, đồng thời lập luận công nghệ máy bay không người lái đang phát triển quá nhanh.
Theo bản ghi nhớ, các đối thủ của Mỹ sản xuất hàng triệu máy bay không người lái giá rẻ mỗi năm. Các phần cốt lõi của chiến lược mới bao gồm việc củng cố ngành sản xuất của Mỹ và huấn luyện thực tế.
Ông Hegseth cũng xác nhận rằng các chính sách hạn chế cản trở việc sản xuất máy bay không người lái và tiếp cận các công nghệ quan trọng đang được bãi bỏ. Song song đó, quyền hạn về mua sắm và vận hành máy bay không người lái đang được chuyển từ bộ máy quan liêu trực tiếp đến các binh sĩ.
Bản ghi nhớ kết luận: "Khả năng sát thương sẽ không còn bị cản trở bởi các hạn chế tự áp đặt... Công nghệ máy bay không người lái đang phát triển quá nhanh, rủi ro lớn nhất của chúng ta chính là né tránh rủi ro. Bộ máy quan liêu của Bộ Quốc phòng đang dần được gỡ bỏ".
Tác giả: Xuân Mai
Nguồn tin: Báo Người lao động