Xe

Lăn bánh 5 tháng, xe Trung Quốc lỗ cả trăm triệu đồng

Chiếc BAIC F5 1.3 Turbo hiện được rao bán 478 triệu đồng, rẻ hơn xe mới cả trăm triệu dù chỉ chạy lướt.

Chiếc BAIC F5 1.3 Turbo hiện được rao bán 478 triệu đồng, rẻ hơn xe mới cả trăm triệu dù chỉ chạy lướt

Ô tô Trung Quốc đổ bộ về Việt Nam, đứng đầu lượng xe con nhập khẩu về nước trong tuần cuối cùng của tháng 5/2018 là đề tài được nhiều người bàn tán. Mới đây, một chiếc xe Trung Quốc của thương hiệu BAIC, có tên F5 1.3 Turbo được chào bán với giá 478 triệu đồng. Đây là mẫu xe 7 chỗ, cạnh tranh với Toyota Innova tại Việt Nam, mới đăng ký từ tháng 1/2018 và chỉ lăn bánh được 9.000 km theo quảng cáo. Giá bán này đồng nghĩa với việc tuy mới chỉ lăn bánh khoảng 5 tháng nhưng chủ xe đã phải chịu lỗ tới cả trăm triệu đồng.

Theo tìm hiểu của PV, BAIC F5 1.3 Turbo trong năm 2017 được bán với giá 548 triệu đồng, chưa bao gồm các loại chi phí để ra biển số. Nếu đăng ký biển tỉnh, mẫu xe này sẽ có giá lăn bánh khoảng 615 triệu đồng. So với mức giá bán chiếc BAIC chạy lướt kể trên, chủ xe đã phải chịu lỗ gần 140 triệu đồng cho 5 tháng sử dụng. Trung bình mỗi tháng mất khoảng 28 triệu đồng.

Câu chuyện ô tô Trung Quốc mất giá nhanh sau một thời gian sử dụng không phải là chuyện hiếm gặp tại Việt Nam. Như trường hợp một chiếc Zoyte T600 đời 2015 mang biển số Hải Phòng hiện được rao bán với giá 370 triệu đồng, thấp hơn giá bán mới của mẫu xe này hiện nay tới 300 triệu đồng.

Tác giả: Minh Anh

Nguồn tin: xe.baogiaothong.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok