Trong tỉnh

Làm giàu từ trang trại tổng hợp

Những năm qua, với tinh thần xung kích, sáng tạo, nhiều đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện Như Xuân đã phát huy sức trẻ, mạnh dạn xây dựng các mô hình kinh tế trang trại tổng hợp mang lại nguồn thu nhập khá. Anh Đỗ Trọng Học, sinh năm 1985 ở thôn Vân Hòa, xã Cát Vân là một tấm gương như vậy.

Với lợi thế gia đình có 3 ha đất lâm nghiệp và đất vườn, anh Đỗ Trọng Học bàn bạc với gia đình tập trung cải tạo để phát triển kinh tế trang trại tổng hợp. Bước đầu anh quy hoạch 1,5 ha ở chân đồi thấp đầu tư mua 250 cây mắc ca, 50 cây mít Thái về trồng. Vùng đồi có độ dốc cao, anh trồng 1 ha cây keo Úc; đào ao thả cá, quy hoạch xây dựng chuồng trại chăn nuôi trâu, bò. Tận dụng diện tích dưới tán vườn, trồng cỏ voi, chăn nuôi thêm gà, vịt.

Cùng với đó, anh học hỏi qua sách báo, tham gia các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi do trung tâm học tập cộng đồng xã tổ chức để vận dụng vào điều kiện thực tế tại gia đình. Sau nhiều năm cần cù, chịu khó và biết áp dụng kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi, đến nay trang trại tổng hợp của gia đình anh đã có 400 cây mắc ca (trong đó có 250 gốc đã cho thu hoạch), 50 cây mít Thái, trên 1 ha keo 6 năm tuổi, 9 con trâu, bò, gần 20 con lợn lai lòi, hàng trăm con gà và vịt bầu, 0,5 ha ao nuôi cá. Trừ chi phí mỗi năm trang trại tổng hợp của gia đình anh cho thu lãi gần 200 triệu đồng.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, Đỗ Trọng Học luôn tích cực tham gia vào các hoạt động đoàn, hội tại địa phương. Bằng những kinh nghiệm có được trong quá trình làm kinh tế, anh luôn sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ những đoàn viên, thanh niên có khát vọng và ý tưởng làm giàu trên mảnh đất quê hương.

Tác giả: Khánh Linh

Nguồn tin: Báo Thanh Hóa điện tử

  Từ khóa: cánh đồng mía , thanh hóa

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok