Pháp luật

Kiều nữ mở quán nhậu để… bán lô đề

Một đường dây lô đề quy mô lớn núp bóng quán nhậu vừa bị Công an tỉnh Quảng Nam triệt phá, thu giữ hàng trăm triệu đồng và nhiều tài sản có giá trị liên quan.

Theo đó, 2 đối tượng bị bắt giữ về hành vi “tổ chức đánh bạc” gồm Võ Thị Mỹ Châu (SN 1980, trú xã Hương An, Quế Sơn, Quảng Nam) và Lê Văn Phú (SN 1967, trú thị trấn Nam Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam).


Đối tượng Châu tại cơ quan điều tra

Đối tượng Châu tại cơ quan điều tra


Đối tượng Phú tại cơ quan điều tra

Đối tượng Phú tại cơ quan điều tra

Các đối tượng có hành vi “đánh bạc” gồm Lưu Thị Hồng Hạnh (SN 1978, trú thị trấn Nam Phước, Duy Xuyên), Nguyễn Thị Nhã Trúc (SN 1981, trú thị trấn Nam Phước, Duy Xuyên), Cao Ngọc Hùng (SN 1979, trú thị trấn Tân An, Hiệp Đức, Quảng Nam) và Trần Thị Nguyền (SN 1980, trú xã Hương An, Quế Sơn).

Tại CQĐT, các đối tượng khai nhận đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc từ giữa năm 2017, số tiền ăn thua lên đến hàng trăm triệu đồng.

Theo hồ sơ điều tra, Võ Thị Mỹ Châu được xem là “kiều nữ” ở địa phương mở quán bán nhậu nhưng“nghề” chính của Châu là tổ chức, điều hành một đường dây đánh đề dưới hình thức nhắn tin qua điện thoại.

Qua quá trình trinh sát địa bàn, lực lượng công an phát hiện tại quán nhậu do Châu làm chủ có nhiều nghi vấn tổ chức đánh bạc hành kiểm tra đột xuất. Tại hiện trường, lực lượng công an phát hiện trong điện thoại di động của Châu có nhiều tin nhắn tổ chức ghi bán lô đề nên mời Châu về trụ sở làm việc.

Tại Cơ quan CSĐT, Châu khai nhận từ đầu tháng 5/2017, lợi dụng vào kết quả xổ số kiến thiết các đài miền Trung và miền Bắc để tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề.

Hằng ngày, Châu ngồi tại nhà nhận tin nhắn cá cược lô đề của nhiều người chuyển đến. Châu đã lôi kéo nhiều đối tượng tham gia và móc nối cùng Phú ghi đề chuyển tịch về cho mình và trả cho Phú 9% tiền hoa hồng trên tổng số tiền các con bạc tham gia.

Ngày 28/12, lực lương công an đã bắt quả tang Châu đang nhận tin nhắn lô đề của các nơi gởi về. Tại hiện trường, lực lượng công an đã thu giữ 216 triệu đồng, 7 ĐTDĐ, 1 CMND mang tên Võ Thị Mỹ Châu, 1 cuốn vở học sinh, 1 máy tính Casio, 11 cây bút, 1 máy tính xách tay, 1 D-Com, 1 USB và nhiều giấy tờ liên quan.

Hiện Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Nam đã chuyển toàn bộ hồ sơ cho Công an huyện Quế Sơn để khởi tố 6 bị can trong đường dây này.

Tác giả: Công Bính

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok