Trong tỉnh

Khơi thông dòng chảy cho sản xuất vụ đông xuân

Vụ đông xuân 2017 – 2018, toàn tỉnh dự kiến gieo trồng 213.000 ha cây trồng các loại, trong đó 117.000 ha lúa bắt buộc phải có nước để làm đất và gieo cấy. Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Thanh Hóa, từ nay đến tháng 4 – 2018, nhiều khả năng dòng chảy trên các sông suối giảm dần và có khả năng thiếu hụt so với trung bình nhiều năm khoảng từ 10 đến 30% lượng nước. )

Nạo vét, khơi thông dòng chảy tại xã Hoằng Kim (Hoằng Hóa).

Hiện 193/610 hồ chứa thấp hơn mực nước thiết kế từ 1m, trong đó có 18 hồ từ mực nước chết trở xuống. Riêng 2 hồ chứa nước lớn là: Cửa Đạt thấp hơn so với mực nước thiết kế 1,99 m; Yên Mỹ thấp hơn so với mực nước thiết kế 2,37 m. Với những vùng sản xuất được tưới bằng hệ thống hồ đập nhỏ tại chỗ, cũng đối mặt với khả năng thiếu nước.

Hiện nay, toàn tỉnh có 70/565 hồ chứa nhỏ có mực nước xuống thấp gần hoặc dưới mực nước chết, đe dọa khả năng thiếu nước tưới cho khoảng 2.364 ha lúa vào đầu vụ ở các huyện: Bá Thước, Cẩm Thủy, Thường Xuân, Như Xuân, Thọ Xuân, Triệu Sơn, Hà Trung và Tĩnh Gia. Trên cơ sở tình hình thực tế về nguồn nước của các hồ chứa và nhận định xu thế về thời tiết, thủy văn, khả năng nhiều diện tích sản xuất nông nghiệp bị thiếu nước, nhất là thời điểm đầu vụ và thời điểm cuối tháng 4, đầu tháng 5 khi lúa trổ.

Trước tình hình trên, việc triển khai phong trào làm thủy lợi mùa khô để khơi thông dòng chảy, tạo thuận lợi lấy nước tưới cho vụ đông xuân 2017 – 2018 được coi là một trong những giải pháp căn cơ để phục vụ sản xuất trong những tháng tới. Theo đó, ngày 5-12-2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Công văn 14948/UBND-NN chỉ đạo ngành nông nghiệp, các địa phương trong tỉnh, các công ty khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh ra quân làm thủy lợi mùa khô.

Ngay sau đó, các địa phương, các công ty triển khai thành phong trào rộng khắp, được nhân dân các địa phương vào cuộc hưởng ứng. Chỉ sau nửa tháng thực hiện, các địa phương đã hoàn thành làm thủy lợi mùa khô. Thống kê từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, toàn tỉnh đã khơi thông, nạo vét được hơn 2,15 triệu m3 bùn đất, bèo, rác... ngăn cản dòng chảy.

Hàng trăm km kênh liên huyện, liên xã đã được nạo vét hơn 415,2 nghìn m3 bùn đất, chất thải. Hàng nghìn km kênh mương nội đồng cũng được khơi thông với tổng khối lượng gần 1,74 triệu tấn. Toàn tỉnh có 12/27 địa phương thực hiện đạt và vượt mức kế hoạch nạo vét đề ra. Đáng biểu dương nhất là huyện miền núi Như Thanh đã nỗ lực nạo vét hơn 68,2 nghìn m3, vượt hơn 3 lần kế hoạch ban đầu (hơn 22,4 nghìn m3). Huyện Đông Sơn có kết quả nạo vét đạt gần 179% kế hoạch đề ra.

Huyện Thiệu Hóa với kế hoạch ban đầu chỉ nạo vét hơn 74,8 nghìn m3, nhưng trong quá trình thực hiện đã nạo vét hơn 97,5 nghìn m3, đạt 130,3% kế hoạch. Nhiều đơn vị khác cũng vượt kế hoạch nạo vét so với dự kiến ban đầu, như: Hoằng Hóa 100,2%; Nông Cống 102%; Yên Định 100,6%; Thọ Xuân 108,3%; Ngọc Lặc 101,6%; Quan Sơn 103,6%; Mường Lát 118,5%...

Khi những dòng sông, hệ thống mương, nhiều tuyến kênh đã được khơi thông vật cản, nhiều giải pháp cung ứng nước cho sản xuất cũng đang được nhiều địa phương, ngành nông nghiệp và các công ty thủy nông triển khai, vụ đông xuân 2017 - 2018 sẽ cho năng suất, hiệu quả cao.

Tác giả: Lê Hợi

Nguồn tin: Báo Thanh Hóa điện tử

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok