Du lịch

Khách du lịch bị phạt hơn 360 triệu do đuổi theo linh dương chụp ảnh

Sau khi dùng 2 xe ô tô đuổi theo đàn linh dương để chụp ảnh, nhóm du khách chịu mức phạt 105.000 nhân dân tệ (hơn 360 triệu đồng).

SCMP dẫn thông tin từ CCTV (Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc), cho hay một nhóm khách du lịch Trung Quốc gồm 7 người bị phạt 105.000 nhân dân tệ (hơn 360 triệu đồng) do đuổi theo linh dương Tây Tạng, loài có nguy cơ tuyệt chủng bằng ôtô để chụp ảnh.

Sự việc xảy ra vào dịp nghỉ lễ quốc khánh Trung Quốc mới đây. Nhóm trên tự tiện vào trong khu vực hạn chế của khu bảo tồn thiên nhiên ở Tây Tạng (Trung Quốc) để chụp ảnh.

Mỗi du khách trong nhóm trên chịu phạt 15.000 nhân dân tệ (hơn 51 triệu đồng) do "làm xáo trộn đời sống và sinh sản của động vật hoang dã", Tân Hoa Xã đưa tin.

Xe ôtô đuổi theo đàn linh dương đang bỏ chạy để chụp ảnh. Ảnh: Weibo.

Hình ảnh được một nhân chứng ghi lại cho thấy đàn linh dương chạy tán loạn trên đồng cỏ khô hạn trong khi hai xe hơi 4 bánh đang đuổi theo chúng.

Một vị quan chức thuộc cơ quan Lâm nghiệp Tây Tạng (Trung Quốc) cho hay nhóm này đã đuổi theo linh dương trong vòng hơn 1 phút.

"Linh dương khi sợ hãi sẽ chạy với tốc độ cao nhất. Chúng sẽ có phản ứng căng thẳng và có thể suy tim lúc chạy trốn", quan chức cơ quan Lâm nghiệp Tây Tạng nhấn mạnh.

Nhu cầu lấy lông linh dương Tây Tạng của con người đã đẩy loài này đứng bên bờ tuyệt chủng. Tuy nhiên, số lượng linh dương Tây Tạng đã tăng nhẹ nhờ vào động thái cấm săn bắt trái phép của cơ quan chức năng Trung Quốc.

Các nhà chức trách đã tìm kiếm trên một khu vực rộng 300 km2 nằm trong khu bảo tồn thiên nhiên, may mắn là không có con linh dương nào bị chết hay bị thương sau khi bị xe ôtô rượt đuổi. Nhiều ý kiến cho rằng mức phạt trên là quá nhẹ.

Tác giả: Quang Minh (Theo SCMP)

Nguồn tin: zing.vn

  Từ khóa: khách du lịch

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok