Pháp luật

Kẻ cướp xe máy, kéo lê một phụ nữ 45 mét trên đường quốc lộ

Theo báo Lao động, ngày 23/3, thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang, lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Công (SN 1982, trú tại huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc) sau gần 4 ngày lẩn trốn.

Trước đó, ngày 19/3, Công đến nhà bà Đỗ Thị Xuân (SN 1957, trú tại xã Tân Thanh, Sơn Dương) tự xưng là người quen của chồng bà. Đến trưa cùng ngày, đối tượng ngỏ ý nhờ bà Xuân chở đến xã Sơn Nam để đón xe khách.

Hình ảnh ghi lại sự việc. Ảnh: Lao động



Được chủ nhà đồng ý, Công điều khiển xe máy của bà Xuân chở bà Xuân cùng cháu Phương Anh (cháu nội bà Xuân) đến đoạn QL 2C thì dừng lại với lý do chết máy. Sau khi bà Xuân xuống xe, Công đã phóng ga chở theo cháu Phương Anh bỏ chạy. Bà Xuân bám vào phía sau xe thì bị kéo lê gần 50m dẫn đến xây xát.

Theo báo Sức khỏe và Đời sống, sau khi đi được gần 900m, Công dừng xe thả cháu Phương Anh xuống, còn đối tượng tiếp tục điều khiển xe đi về hướng đi trung tâm xã Sơn Nam.

Sau khi nhận được tin trình báo, lực lượng chức năng xác định đối tượng đã lên xe khách trốn vào TP.HCM.

Sau đó đối tượng đã bị Công an Phú Yên bắt giữ khi đang trên một xe khách tuyến Hà Nội – TP.HCM, tại Quốc lộ 1A thuộc địa phận xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý.

Tác giả: Hoàng Yên (T/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok